Một phán quyết của tòa kháng án có lợi cho những gia đình bảo lãnh con trên 21 tuổi ở Việt Nam

Tòa kháng án khu vực số 9 vừa rồi ra một phán quyết có tính cách quyết định trong việc xem xét hồ sơ bảo lãnh cho con của thường trú nhân theo diện F2B. Trước đây, trong hồ sơ bảo lãnh con đã có gia đình và bảo lãnh  anh chị em của công dân mỹ theo dạng F3 và F4, chỉ có những người con dưới 21 tuổi chưa có gia đình (sau khi đã tính tuổi theo công thức khấu trừ) mới được đi theo cha mẹ (người được bảo lãnh). Những người con trên 21 tuoi này sẽ không được đi theo cha mẹ. Thông thường thì cha mẹ sẽ di dân qua mỹ trước và có thể làm đơn bảo lãnh cho những người con bị kẹt lại ở Việt nam này theo dạng F2B (thường trú nhân bảo lãnh con trên 21 tuổi chưa có gia đình). Thời gian chờ đợi cho dạng F2B này thường khoảng 8 năm như hiện tại. Phán quyết này sẽ cho phép những hồ sơ bảo lãnh theo dạng F2B này được lấy ngày ưu tiên của hồ sơ F3 hoặc F4 của cha mẹ khi di dân. Điều này có nghĩa rằng những hồ sơ F2B này sẽ có được visa ngay lập tức và những người con trên 21 tuổi này có thể được đoàn tụ với cha mẹ của họ trong vòng vài tháng.

Phần quyết định vẫn chưa kết thúc mối tranh chấp trong việc diễn giải Bộ Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ  (child status protection act). Sở di trú USCIS có quyền khiếu nại lên tối cao pháp viện để yêu cầu xem xét lại. Nếu sở di trú quyết định khiếu nại thì việc thực hiện phán quyết này và mối tranh tụng đối với bộ luật này sẽ kéo dài 1 thời gian nữa trước khi có quyết định cuối cùng của tối cao pháp viện. Nếu Sở Di Trú không khiếu nại thì sẽ phải thực hiện phần quyết định này trong tương lai gần

 

garrath.bell

Garrath Bell

garrath.bell

Posted by garrath.bell

Academic Manager : LVH Hanoi