Hôm 2/5, hơn 14 triệu người trên khắp thế giới sẽ hồi hộp mở máy điện toán hay điện thoại thông minh của họ để làm một thông tin lạ lùng và cũng không nhiều người biết tới, về hệ thống di trú của Mỹ.

Mỗi năm, chương trình sổ xố gọi là “Diversity Visa Lottery”, sẽ chọn theo ngẫu nhiên (random) 55,000 người ngoại quốc muốn đến sống ở Mỹ– chưa đầy 1% những người nộp đơn tham dự cuộc xổ số- để là thường trú nh’n ở Mỹ.

Năm nay, cuộc xổ số thẻ xanh này diễn ra trong lúc có cuộc tranh luận gay gắt về chính sách di trú và Tổng Thống Trump cũng chưa thấy nói gì về việc có tiếp tục duy trì hay không.

Khi kim đồng hồ chỉ đúng giữa trưa, giờ Washington DC, họ sẽ vào được một trang web của Bộ Ngoại Giao, rồi đánh tên, năm sinh, và 16 số nhận diện của họ.

Sau đó, họ bấm nút “submit” để biết rằng họ có trúng trong cuộc xổ số nhiều người khắp thế giới ước muốn hay không: đó là cuộc xổ số thẻ xanh.

Mỗi năm, chương trình sổ xố gọi là “Diversity Visa Lottery”, sẽ chọn theo ngẫu nhiên (random) 55,000 người ngoại quốc muốn đến sống ở Mỹ– chưa đầy 1% những người nộp đơn tham dự cuộc xổ số- để là thường trú nh’n ở Mỹ.

Năm nay, cuộc xổ số thẻ xanh này diễn ra trong lúc có cuộc tranh luận gay gắt về chính sách di trú và Tổng Thống Trump cũng chưa thấy nói gì về việc có tiếp tục duy trì hay không.

Tuy nhiên, cuộc xổ số có vẻ đi ngược lại điều mà Tổng Thống Trump đòi hỏi, đó là một chính sách di trú dựa trên giá trị của người nộp đơn xin vào Mỹ.

Cuộc xổ số này hoàn toàn miễn phí. Người nộp đơn chẳng cần có gia đình thân nhân hay việc làm gì ở Mỹ.

Họ chỉ cần là người trưởng thành, có bằng trung học, hay hai năm kinh nghiệm làm việc. Người “trúng số” có thể mang người phối ngẫu và con cái đi cùng sang Mỹ.

Tuy nhiên, dân của các quốc gia trong năm năm qua đã có hơn 50,000 người sang Mỹ, như Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Nigeria và Mexico hiện không được tham dự.

Đến nay, hai khu vực có người tham dự xổ số nhiều nhất là Phi Châu và Đông Âu, mỗi nơi chiếm khoảng 10% số đơn nộp mỗi năm.

 

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: