TTO – Ngày 30-10, Seoul và Washington đã mở cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí triển khai binh sĩ Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc trao đổi trong một cuộc tập trận – Ảnh: Yonhap

Hãng tin Yonhap cho biết theo thỏa thuận kéo dài năm năm, hết hạn cuối năm nay, Hàn Quốc phải gánh 40% chi phí triển khai binh sĩ Mỹ tại nước này. Hiện tại có khoảng 28.500 lính Mỹ đóng ở Hàn Quốc.

Dự kiến đôi bên sẽ đạt một thỏa thuận mới trước tháng 12 tới. Phía Seoul muốn duy trì mức chi hiện tại, tương đương 860 tỉ won (818 triệu USD) mỗi tháng. Trong khi đó phía Washington muốn tăng mức chi của Seoul lên 1.000 tỉ won/tháng do mối đe dọa an ninh từ CHDCND Triều Tiên gia tăng.

Trong năm năm qua, Hàn Quốc đã chi 4,07 tỉ won (3,9 tỉ USD) trong tổng chi phí triển khai quân Mỹ ở nước này. Gần đây, một số quan chức Hàn Quốc đã lên tiếng phản ứng về việc Mỹ đòi nước này đóng góp nhiều hơn.

 Nguyệt Phương
khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!