1

Bộ Ngoại giao Philippines nói sẽ trao cho Trung Quốc hai nghi phạm liên quan tới vụ sát hại hai nhà ngoại giao Trung Quốc tại Philippines.

Hai nhà ngoại giao thiệt mạng và người thứ ba bị thương trong một vụ nổ súng tại một nhà hàng ở Thành phố Cebu của Philippines hôm thứ Tư.

Cảnh sát đã bắt giữ một người phụ nữ làm việc cho Tòa Lãnh sự Trung Quốc và chồng của bà này.

Họ được hưởng miễn trừ ngoại giao và sẽ bị gửi trả về Trung Quốc.

Nghi phạm nổ sung được cảnh sát xác định có tên là là Lý Khánh Lượng.

Vợ của ông Lý, bà Quách Tinh, nhân viên làm việc ở bộ phận visa của lãnh sự quán, cũng bị giữ để thẩm vấn.

Bắc Kinh đã viện đến quyền miễn trừ ngoại giao cho hai người này theo Công ước Vienna của Liên hợp quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose nói.

Image copyright AFP
Image caption Hai nghi phạm, bà nhân viên lãnh sự, người phiên dịch (giữa) và chồng (bị còng tay, bên phải) bị cho là nghi phạm trong vụ nổ súng khiến hai nhà ngoại giao Trung Quốc thiệt mạng

Công ước Vienna 1961 trao cho các nhà ngoại giao và nhân viên sứ quán quyền được bảo hộ, gồm cả quyền miễn tố khỏi luật pháp địa phương và khỏi việc bị truy tố hình sự.

Trung Quốc nói đang điều tra về vụ nổ súng.

Phó lãnh sự và quan chức phụ trách tài chính của tòa lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Cebu đã bị giết chết và tổng lãnh sự bị thương, cảnh sát nói.

Tổng lãnh sự Tống Vinh Hoa, người có tiệc sinh nhật tại nhà hàng, hiện đang trong tình trạng ổn định sau khi bị bắn xuyên qua cổ.

“Chúng tôi đang tìm cách xác định động cơ của vụ nổ súng,” Cảnh sát trưởng Prudencio Banas nói.

Phó tổng lãnh sự Tôn Sam bị bắn vào cổ và quan chức phụ trách tài chính Lý Huy bị bắn vào đầu, cảnh sát nói.

Người ta đã thu được một khẩu súng ngắn tại hiện trường, phát ngôn viên cảnh sát Wilben Mayor nói với hãng tin AFP.

 

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: