Gói cứu trợ coronavirus trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la của Joe Biden đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua trong chiến thắng lập pháp lớn đầu tiên của ông.

Kế hoạch của tổng thống nhằm gửi viện trợ tài chính khẩn cấp cho các hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ, chính quyền bang và địa phương bị Covid -19 đánh bại đã thông qua một cuộc bỏ phiếu gần 219 đến 212 của đảng vào sớm hôm thứ Bảy.

Dự luật hiện sẽ được chuyển đến Thượng viện, nơi các đảng viên Dân chủ phải đối mặt với thách thức với hy vọng sử dụng gói tăng lương tối thiểu và phó tổng thống Kamala Harris có thể phải bỏ phiếu bất hòa.

Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ sẽ chi trả cho vắc xin và vật tư y tế, và bao gồm khoản thanh toán trực tiếp 1.400 đô la (1.000 bảng Anh) cho các cá nhân, trợ cấp thất nghiệp liên bang 400 đô la mỗi tuần cho đến ngày 29 tháng 8, và trợ giúp cho những người đang gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà và thế chấp nhà trong thời gian cuộc khủng hoảng coronavirus.

Các đảng viên Đảng Dân chủ cho biết gói này là cần thiết để chống lại một đại dịch, đã giết chết hơn 500.000 người Mỹ và khiến hàng triệu người mất việc làm.

“Người dân Mỹ cần biết rằng chính phủ của họ luôn sẵn sàng giúp đỡ họ,” diễn giả Hạ viện Nancy Pelosi nói trong cuộc tranh luận tại Hạ viện.

Các đảng viên Đảng Dân chủ mong muốn có được dự luật trên bàn của ông Biden để ông ký thành luật trước giữa tháng 3, khi trợ cấp thất nghiệp khẩn cấp và một số loại viện trợ khác sắp hết hạn.

Trong phát biểu ngắn gọn vào sáng thứ Bảy, tổng thống cảm ơn bà Pelosi và nói rằng ông hy vọng dự luật sẽ nhanh chóng được xem xét tại Thượng viện.

Ông Biden nói: “Chúng tôi không có thời gian để lãng phí.

Đảng Cộng hòa, những người đã ủng hộ rộng rãi chi tiêu của Covid-19 trước đây, nói rằng phần lớn gói hiện tại là không cần thiết, làm nổi bật các yếu tố như tàu điện ngầm gần quận San Francisco của cô Pelosi. Họ nói rằng chỉ có 9% trong tổng số sẽ trực tiếp chống lại virus.

“Nó chỉ ném ra tiền mà không có trách nhiệm giải trình,” lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy nói.

Trong dự luật của Hạ viện là biện pháp sẽ dần dần nâng mức lương tối thiểu lên 15 đô la một giờ vào năm 2025, gấp đôi mức hiện tại là 7,25 đô la, đã có hiệu lực từ năm 2009.

Việc tăng lương đã gặp phải một trở ngại, với nghị sĩ không đảng phái Elizabeth MacDonough nói hôm thứ Năm rằng các quy tắc của Thượng viện yêu cầu giảm mức tăng lương tối thiểu liên bang khỏi dự luật.

Với hy vọng làm sống lại nỗ lực dưới một hình thức nào đó, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer đang xem xét bổ sung một điều khoản vào phiên bản Thượng viện của dự luật cứu trợ sẽ phạt các công ty lớn không trả lương cho người lao động ít nhất 15 đô la một giờ, theo một trợ lý cấp cao của đảng Dân chủ. đã nói với điều kiện giấu tên để thảo luận về các cuộc trò chuyện nội bộ.

Điều đó phù hợp với ý tưởng đưa ra hôm thứ Năm của Bernie Sanders, nhà tài trợ chính của kế hoạch 15 đô la và chủ tịch ủy ban tài chính Thượng viện Ron Wyden nhằm tăng thuế đối với các tập đoàn không đạt được một số mục tiêu lương tối thiểu nhất định.

Bà Pelosi cũng đưa ra lời khuyến khích, kêu gọi tăng lương tối thiểu là “một nhu cầu tài chính cần thiết cho gia đình chúng tôi, một kích thích lớn cho nền kinh tế của chúng tôi và một mệnh lệnh đạo đức đối với đất nước của chúng tôi.”

Bà cho biết Hạ viện sẽ “hoàn toàn” thông qua phiên bản cuối cùng của dự luật cứu trợ vì những lợi ích rộng rãi của nó, ngay cả khi nó thiếu mục tiêu quan trọng của những người tiến bộ.

Đảng Cộng hòa phản đối mục tiêu lương tối thiểu 15 đô la vì một khoản chi phí có thể gây tổn hại cho các doanh nghiệp và mất việc làm.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: