1

Các thành viên gia đình hoàng gia Hà Lan, Thủ tướng Mark Rutte tại lễ tiếp nhận

Bốn mươi xe chở quan tài đã khởi hành đến thị trấn Hilversum, nơi quy trình nhận dạng sẽ được chính thức bắt đầu.

Hà Lan đang tổ chức quốc tang cho 298 nạn nhân, phần lớn là công dân nước này.

Các tay súng ly khai thân Nga ở Ukraine bị cáo buộc đã bắn rơi chiếc máy bay hôm 17/7.

Giới chức chính phủ Anh dẫn nguồn tin tình báo cho biết quân nổi dậy đã cố tình làm xáo trộn hiện trường, dịch chuyển các thi thể và trộn lẫn các mảnh vỡ với những bộ phận từ máy bay khác.

Trong lúc giao tranh tiếp diễn ở đông Ukraine, hôm 23/7, giới chức ở Kiev thông báo với BBC hai máy bay được cho là phi cơ quân sự đã bị rơi ở vị trí cách hiện trường của MH17 chỉ 35km.

Thủ tướng Arseniy Yatseniuk sau đó nói với BBC rằng một trong hai chiếc có thể đã trúng tên lửa không đối không.

Các xe chở quan tài đi qua một hàng những lá cờ được treo rũ

 

Người dân đến đặt hoa tưởng niệm ở Sân bay Schiphol, nơi MH17 đã khởi hành

 

Ông này không trực tiếp cáo buộc Nga, nhưng cũng cho biết chiếc phi cơ này không phải bị không quân Ukraine bắn hạ.

Hai máy bay quân sự – một của Hà Lan và một của Úc – chở theo 40 quan tài đầu tiên đã đáp xuống căn cứ không quân Eindhoven vào chiều ngày 23/7.

Thi thể các nạn nhân đã được gia đình hoàng gia Hà Lan, Thủ tướng Mark Rutte và hàng trăm thân nhân tiếp đón.

Các nhà thờ ở Hà Lan đã rung chuông suốt 5 phút trước khi hai chiếc máy bay này hạ cánh, quốc kỳ của những quốc gia bị ảnh hưởng bởi vụ thảm họa cũng được treo rũ. Một phút mặc niệm cũng đã diễn ra.

Các quan tài sau đó được chậm rãi đưa lên một đội xe tang đang chờ sẵn. Những chiếc xe này sau đó cất bánh theo từng đoàn.

Toàn bộ các thi thể đang được đưa đến doanh trại quân đội Korporaal van Oudheusden, nằm ở phía nam thành phố Hilversum, để nhận dạng – quy trình có thể sẽ tốn hàng tháng trời.

Hai máy bay khác mang theo thi thể các nạn nhân dự kiến sẽ đáp xuống Eindhoven trong ngày 24/7.

Trước đó, các quan tài đã được một đội quân danh dự đưa lên một sân bay ở Kharkiv, đông Ukraine.

Các quan tài được một đội binh danh dự đưa lên hai máy bay ở sân bay Kharkiv

 

Dư luận quốc tế đã tỏ ra giận dữ trước sự chậm trễ trong công tác thu hồi các thi thể.

Tuy nhiên, lãnh đạo ly khai Alexander Borodai nói với chương trình BBC Newsnight rằng đã được các quan sát viên quốc tế từ Tổ chức An ninh và Hợp tác tại châu Âu (OSCE) yêu cầu không dịch chuyển các thi thể trong lúc chờ các chuyên gia đến thu hồi.

“Chúng tôi đã chờ một ngày, hai ngày rồi ba ngày. Chẳng có chuyên gia nào tới cả. Trong khi để mặc các thi thể ở đó trong cái nóng 30 độ là điều quá vô lý và vô nhân đạo. Cứ như là cảnh tượng trong một bộ phim kinh dị,” ông nói.

Người phát ngôn của OSCE Michael Bociurkiw phủ nhận đã yêu cầu quân ly khai không dịch chuyển các thi thể.

Ông nói với BBC: “Việc chỉ đạo người khác là không đúng với quy tắc hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi chỉ ở đây để theo dõi, quan sát và báo cáo”.

Quân ly khai cũng bị cáo buộc đã thổi phồng số thi thể được đưa từ hiện trường đến thị trấn Kharkiv hôm 22/7.

Lực lượng này nói đã di chuyển 282 thi thể, nhiều hơn con số 200 mà các chuyên gia xác nhận.

Đang có quan ngại về việc hiện trường vụ rơi máy bay bị xáo trộn

 

Trong một diễn biến riêng lẻ, Ủy ban An toàn Hà Lan (OVV), cho biết các đoạn băng ghi âm từ buồng lái đã được tải về thành công và chứa “những dữ liệu có giá trị về chuyến bay”.

Hộp đen máy bay đang được lưu giữ tại Chi nhánh Điều tra tai nạn hàng không Anh ở Farnborough để phục vụ cho việc phân tích.

Trước đó, giới chức an ninh tại Washington đã công bố những bằng chứng mà họ nói là cho thấy sự liên can của quân nổi dậy.

“Rõ ràng là một tên lửa SA-11 đã được bắn đi từ một vị trí ở đông Ukraine trong bối cảnh mà Nga đã giúp dựng nên,” các quan chức này cho biết với điều kiện ẩn danh.

Những người này cũng cho rằng “lời giải thích hợp lý nhất” vào lúc này là quân ly khai đã nhầm lẫn chiếc máy bay này với một chiếc khác.

Các bằng chứng được công bố bao gồm:

  • Hình ảnh từ vệ tinh được cho là chụp một cơ sở được cho là nơi dùng để huấn luyện quân ly khai gần thành phố Rostov của Nga. Các hình ảnh này sau đó được đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine, ông Geoffrey Pyatt, đăng trên tài khoản Twitter.
  • Các hình ảnh khác được nói là chụp một hệ thống tên lửa đất đối không trong khu vực.
  • Kết quả phân tích một đoạn ghi âm các tay súng ly khai thừa nhận đã bắn rơi máy bay
  • Các hình ảnh và tin nhắn từ mạng xã hội trong đó chỉ ra sự liên can của quân nổi dậy.

Các điều tra viên từ nhiều nước vẫn đang làm việc tại hiện trường

Phóng viên an ninh của BBC, Gorden Corera, nói một số nhà quan sát cho rằng giọng điệu của Hoa Kỳ đã có phần mềm mỏng hơn so với những tuyên bố cứng rắn hồi cuối tuần trước, vốn cho rằng không thể loại trừ vai trò liên can trực tiếp của Nga. Tuy nhiên các nhà ngoại giao từ Hoa Kỳ đã phủ nhận điều này.

Trong khi đó, giao tranh giữa quân đội chính phủ Ukraine và các tay súng ly khai gần thủ phủ của phe nổi dậy ở Donetsk đã khiến 16 người thiệt mạng.

Một thông cáo từ chỉ huy quân ly khai Igor Strelkov, đăng trên trang web của quân nổi dậy, nói ông đã ra lệnh lui quân khỏi ngoại ô Donetsk.

Ông cho biết các tay súng ly khai đã được rút về và sẵn sàng cho việc phòng thủ.

Các cuộc giao tranh ở đông Ukraine, nổ ra từ hồi tháng Tư, được cho là đã cướp đi hơn 1.000 sinh mạng.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: