Phụ nữ Iran sử dụng máy tính tại một quán cà phê Internet ở trung tâm Tehran

Google cảnh báo về một sự gia tăng đáng kể trong các âm mưu tin tặc dựa vào việc thâm nhập các email xuất phát từ Iran, trong thời gian dẫn tới cuộc bầu cử tổng thống nước này vào ngày mai.

Trong một thông cáo, công ty internet này của Mỹ cho hay họ đã phát hiện và chặn đứng nhiều chiến dịch dùng email để đánh cắp thông tin nhằm phá hoại tài khoản của hàng chục ngàn người Iran sử dụng internet trong một thời gian gần 3 tuần lễ.

Thông báo do ông Eric Grosse, Phó Chủ tịch phụ trách An ninh của Google đưa ra, nói rằng thời điểm và mục tiêu các chiến dịch vừa kể cho thấy là các cuộc tấn công đó có động cơ chính trị.

Ông Grosse không cho biết thêm chi tiết.

Thông cáo của Google cảnh báo rằng các tin nhắn qua email có mục đích đánh lừa người sử dụng bấm vào một đường dẫn dẫn tới một trang bảo trì tài khoản Google giả mạo, với ý đồ đánh cắp tên và mật khẩu của người sử dụng.
Theo VOA Tiengviet

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: