24 đợt quay số của Powerball kể từ sau Giáng sinh đều không tìm được người trúng thưởng.

Bảng quảng cáo giải độc đắc 750 triệu USD của xổ số Powerball hồi tháng 10/2018. Ảnh: Florida Today

AP cho hay giải độc đắc của xổ số Powerball vừa tăng lên 750 triệu USD vì không có chiếc vé nào trùng khớp dãy số trúng thưởng. 6 con số trong đợt quay thưởng gần nhất tối 23/3 là 24, 25, 52, 60, 66 và số Powerball 5.

Lần quay số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 27/3 với giải độc đắc lớn thứ tư trong lịch sử Mỹ và tỷ lệ trúng thưởng là gần 1 trên 292,2 triệu.

Kể từ sau Giáng sinh 2018, 24 đợt quay số đã được tổ chức nhưng chưa có ai trúng giải độc đắc của Powerball.

Tháng 1/2016, giải độc đắc lớn nhất nước Mỹ 1,59 tỷ USD của Powerball đã được trao cho các chủ nhân của 3 chiếc vé may mắn. Hồi đầu tháng, một phụ nữ ở bang Nam Carolina cũng trúng độc đắc 1,54 tỷ USD của Mega Millions, giải thưởng xổ số lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: