20/06/2013

TTO – Ngày 20-6, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh gần 400.000 đồng/lượng so với mức giá chiều hôm trước.

ImageView-20130620-041708-794Giá vàng ngày càng yếu thế hơn các kênh đầu tư khác – Ảnh minh họa: TTO

Hiện giá vàng SJC bán ra chỉ còn 39,5 triệu đồng, trong khi giá mua vào còn 39,20 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 4,60 USD xuống mức 1.346,70 USD/ounce (tương đương 34,05 triệu đồng/lượng). Trong khi đó, đêm qua giá vàng giao tháng 8-2013 trên sàn Comex (Mỹ) giảm 8 USD xuống mức 1.358,80 USD/ounce. Giá vàng giao ngay tại Mỹ cuối phiên cũng giảm 8 USD xuống tại mức 1.360,75 USD/ounce.

Trong hai phiên gần đây, giá vàng trong nước giảm mạnh hơn giá vàng thế giới. Hiện chênh lệch giữa vàng trong nước vẫn đắt hơn 5 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

Theo chuyên gia phân tích Phan Dũng Khánh (Công ty Maybank Kimeng VN), giá vàng trong nước còn có thể giảm sâu hơn sau khi các ngân hàng thương mại hoàn tất việc đóng trạng thái trước ngày 30-6. Trong phiên đấu thầu 26.000 lượng vàng miếng SJC do Ngân hàng nhà nước tổ chức lúc 9g sáng nay, giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc được NHNN quy định ở mức 39,75 triệu đồng/lượng; cao hơn giá vàng bán ra trên thị trường khoảng 250.000 đồng/lượng.

Theo ông Phan Dũng Khánh, từ đầu năm 2013 đến nay kênh đầu tư vàng gần như ít cuốn hút các nhà đầu tư bỏ tiền vào. Còn theo các chuyên gia phân tích kỹ thuật trên mạng Kitco.com, vàng thế giới vẫn còn nằm ở đường giá xuống.

Hiện, giá vàng thế giới đang bị ảnh hưởng sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng triển vọng tăng trưởng GDP Mỹ 2014. Theo đó, Ủy ban thị trường mở của Fed dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng khoảng 3-3,5% năm 2014, cao hơn so với dự báo đưa ra hồi tháng 3 là tăng trưởng 2,9-3,4%. Lạm phát lõi được dự báo tăng khoảng 1,5-1,8%, thay vì 1,7-2%…

H.Nhựt

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!