Một tường trình mới cho thấy một ngôi nhà trị giá $1 triệu Mỹ kim điển hình là như thế nào ở thị trường địa ốc San Diego.
Theo Zillow, $1 triệu ở San Diego có thể mua một ngôi nhà cho một gia đình rộng 2,410 feet vuông (gần 224 mét vuông) với bốn phòng ngủ và hai phòng tắm rưỡi.


Ngôi nhà này đang được Zillow rao bán với giá $2,680,0007 (trên $2.6 triệu Mỹ kim) có 7 phòng ngủ, 6 phòng tắm, rộng 4,210 sqft, năm trên đường Crestmont Dr, San Francisco. Giá nhà trung bình tại San Francisco hiện nay là hơn $1.3 triệu một căn. (Photo Zillow)


Mua nhà ở Chula Vista với số tiền đó có thể cho một diện tích lớn hơn, nơi $1 triệu có thể mua được một ngôi nhà rộng 3,890 feet vuông (gần 362 mét vuông) với năm phòng ngủ và bốn phòng tắm rưỡi.
Ngược lại, cùng một số tiền ở San Francisco chỉ có thể mua một căn hộ một phòng ngủ có diện tích dưới 900 feet vuông (83.6 mét vuông).

Trong khi đó, 1 triệu đô la thường có thể mua một ngôi nhà rộng 1,900 feet vuông (176.5 mét vuông) với ba phòng ngủ, hai phòng tắm ở Los Angeles, theo tường trình của Zillow.
Ở Hoa Kỳ, tính trung bình thì ngôi nhà trị giá $1 triệu Mỹ kim điển hình là một ngôi nhà đơn lập tách biệt rộng khoảng 2,200 feet vuông (204.3 mét vuông) với bốn phòng ngủ và hai phòng tắm rưỡi.
“Làm chủ một ngôi nhà trị giá $1 triệu từng là một biểu tượng địa vị của người giàu, nhưng ngày nay, do giá nhà leo thang, giá đó là gần với giá bắt đầu cho quyền sở hữu nhà tại một số vùng trên toàn quốc,” bà Cheryl Young, kinh tế gia cao cấp của Zillow, cho biết.

Mức giá $1 triệu đó sẽ có giá trị cao nhất ở El Paso, Texas, nơi $1 triệu đô sẽ cho phép người ta mua một ngôi nhà rộng hơn 7,000 feet vuông (650.3 mét vuông) với năm phòng ngủ và năm phòng tắm rưỡi.
Tường trình của Zillow đã dựa trên thống kê tại 100 thành phố trên khắp Hoa Kỳ.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: