GARDEN GROVE – Một người đàn ông gốc Việt ở thành phố Garden Grove bắn chết vợ mình rồi tự sát. Theo thông cáo báo chí của Sở Cảnh Sát thành phố ngày 26 tháng 12.

Hình minh họa. (Hình: GGPD)

Tiếp xúc với phóng viên nhật báo Người Việt, Trung Sĩ Martin thuộc Sở Cảnh Sát Garden Grove, nói:

“Chúng tôi phải thông báo cho gia đình nạn nhân, nên không thể cho biết danh tánh và gì thêm trong khi đang tiến hành cuộc điều tra.”

Ông Martin nói thêm rằng “sớm nhất là ngày mai” mới có thể tiết lộ thêm chi tiết của sự việc.

Trong khi đó, một số cư dân người Việt sống trên khúc đường Sail trả lời “không hề biết gì về án mạng xảy ra.”

Góc đường nơi có căn nhà xẩy ra sự việc người chồng gốc Việt bắn vợ rồi tự sát. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Thông cáo cho biết, vào ngày 26, lúc 4 giờ 16 phút, sở cảnh sát nhận được điện thoại “911” gọi từ block đường 15000 Sail Ave., Garden Grove, và gởi người đến điều tra.

Một thân nhân của nạn nhân (cũng có thể là nghi can) lại gọi vào Sở Cảnh Sát, nói rằng thân nhân mình “có thể đã bắn vợ ông ta, sau đó tự bắn vào mình.”

Nhân viên công lực đến nơi, tìm thấy hai nạn nhân, trên cơ thể có vết thương do súng bắn.

Nhân viên điều tra cho biết, người chồng, 51 tuổi, gốc Việt, bắn vợ mình, 39 tuổi, cũng là người Việt Nam.

Các thành viên gia đình cho giới điều tra biết hai vợ chồng này lục đục chuyện gia đình và đang thảo luận chuyện ly dị.

Vì đang trong tiến trình điều tra, nhân viên công lực chưa phổ biến danh tánh nạn nhân.

Hai vợ chồng có 2 người con; một trai 4 tuổi và một gái 17 tuổi. Không có thông tin cho biết 2 em nhỏ có mặt tại nhà lúc vụ bắn xảy ra.

Nhân viên cấp cứu Sở Cứu Hỏa Garden Grove nói rằng cả hai đã chết tại hiện trường. Không có nghi phạm nào khác trong vụ này.

Theo nguoi-viet.com

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: