GARDEN GROVE, Calif.– Một người gốc Việt bị bắt vì lừa gạt lô hàng mỹ phẩm chăm sóc da trị giá 80,000 đô từ một công ty mỹ phẩm tại Little Saigon.

Toan Huu Nguyen  (GGPD photo)

Bản tin từ Cảnh sát Garden Grove cho biết ông Toan Huu Nguyen đã bị bắt hôm 21/2/2019 để điều tra về tội lừa gạt.

Vào ngày 27 tháng 12/2018, một nạn nhân nộp đơn tường trình với Ty cảnh Sát Garden Grove. Nạn nhân là chủ một công ty địa phương ở gần khu phố 10800 trên đường Westminster Ave. tại thành phố Garden Grove. Nạn nhân quảng cáo sản phẩm da mặt trên báo Người Việt.

Nghi can Nguyen đồng ý mua sản phẩm trị giá 80,000 đôla để sẽ được huê hồng 2,000 đôla.

Nguyen gửi nạn nhân 2 tờ ngân phiếu (cashier’s checks)  giả riêng biệt, mỗi tờ có ghi trị  giá 25,000 đôla.

Nguyen nhận mỹ phẩm trị giá khoảng 1,300 đôla. Sau đó Nguyen quay lại, đưa nạn nhân tờ ngân phiếu mới (cũng giả) ghi trị giá phần còn lại là 50,000 đôla.

Nạn nhân ký thác các tờ ngân phiếu vào tài khoảng ngân hàng cá nhân của bà.

Nạn nhân trao Nguyen tờ ngân phiếu 2,000 đôla cho tiền huê hồng, tin rằng các tờ ngân phiếu đã đưa tiền vào ngân hàng.

Sau đó khám phá ra: cả 3 tời ngân phiếu đều dỏm.

Nạn nhân mới liên lạc với Nguyen, thì số phone nghi can đã cắt.

Cảnh sát dò tìm, bắt được Nguyen tại nhà riêng của y ở Santa Ana, và tống giam vào nhà tù Quận Cam về các tội lừa gạt liên hệ.

Có thể Nguyen cũng lừa gạt tương tự các cơ sở kinh doanh người Việt tại Quận Cam.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: