e9a81c69-3f29-4d3b-9af2-235033de5ab4_w987_r1_s

Bà Clinton trong cuộc tranh luận với ông Trump hôm 9/10/2016.

Một cuộc thăm dò mới công bố tại Hoa Kỳ cho thấy rằng gần một nửa số người Việt ở Mỹ đủ điều kiện đi bầu cho biết ủng hộ ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Trong cuộc thăm dò có tên gọi “Tiếng nói của người Mỹ gốc Á trong cuộc bầu cử 2016”, công bố hôm 5/10, 46% số người được hỏi cho biết họ sẽ “bầu hoặc ngả về” cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ.

Số hậu thuẫn ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump là 20%. Trong khi đó, số người “không biết bỏ phiếu cho ai, hoặc từ chối trả lời” là 29%.

Trong toàn bộ cuộc thăm dò, 55% số người Mỹ gốc Á được hỏi cho biết dự kiến sẽ bầu cho bà Clinton; 14% bầu cho ông Trump và 8% muốn bầu cho người khác.

Có 295 người Mỹ gốc Việt trong số hơn 2 nghìn người Mỹ gốc Á tham gia cuộc thăm dò ý kiến kéo dài từ ngày 10/8 tới 29/9 năm nay.

Cuộc thăm dò này cũng cho thấy, vấn đề cử tri gốc Á quan tâm nhất là “kinh tế và việc làm”, và kế đến là “khủng bố, Nhà nước hồi giáo và an ninh quốc gia”. Vấn đề được quan tâm thứ ba là “phân biệt chủng tộc”.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: