Trần Thiện Tánh trong hình do cảnh sát cung cấp. (Garden Grove PD)

GARDEN GROVE – Một bé gái 11 tuổi đã thiệt mạng và mẹ của em bị thương nặng, sau một vụ nổ súng và đâm dao tại Garden Grove vào sáng thứ Tư. Cha dượng của nạn nhân đã bị cảnh sát bắt.

Theo Sở cảnh sát Garden Grove, ông Trần Thiện Tánh, 73 tuổi, cha dượng của cô bé 11 tuổi bị đâm chết, được xác định là nghi can trong án mạng.

Cảnh sát được gọi đến khu nhà số 8900 đường Blossom, thành phố Garden Grove, để điều tra một vụ bạo động trong gia đình xảy ra lúc 6:30 sáng.


Ngôi nhà trên đường Blossom nơi xảy ra án mạng sáng thứ Tư. (CBS LA 2)

Khi nhân viên công lực đến ngôi nhà có hai căn, gần góc đường Magnolia và Chapman thuộc phía chợ Stater Bros., cách trung tâm phố Little Saigon gần 4 dặm về hướng bắc, họ phát giác một phụ nữ bị thương ở sân trước của ngôi nhà, với vết thương do bị bắn và bị dao đâm.

Khi được hỏi về thủ phạm, người phụ nữ 36 tuổi cho biết cô bị chồng tấn công và chỉ tay vào trong nhà.
Cảnh sát ra phía sau nhà và thấy ông Trần Thiện Tánh đứng ở phía sau patio, đang có ý định tự sát bằng dao, và trên người ông cũng có nhiều vết thương do ông tự đâm. Cảnh sát đã dùng súng bắn túi hơi (bean bag) để khống chế ông ta và đưa ông vào bệnh viện để chữa trị.

Trong lúc thuyết phục ông Tánh đầu hàng, cảnh sát được biết trong nhà có trẻ em. Vài cảnh sát viên đã ở lại canh chừng ông Tánh, trong khi mấy cảnh sát viên khác tiến vào nhà và tìm thấy hai bé trai 2 tuổi (hoặc 3 tuổi) và 6 tuổi, không bị thương.

Em gái 11 tuổi được tìm thấy trong một căn phòng khác, đang trong tình trạng nguy kịch vì bị dao đâm. Em và mẹ của em được đưa vào bệnh viện, nơi em gái đã qua đời sau đó. Người mẹ sống sót và hiện trong tình trạng ổn định.

Ông này sau đó đã bị lập hồ sơ truy tố tội sát nhân. Danh tính em gái 11 tuổi không được công bố. Em là con riêng của vợ ông Tánh.

Những người hàng xóm nói rằng họ không nghe có tiếng cãi nhau hay tiếng đánh nhau trước khi cảnh sát xuất hiện. Họ cho biết khu xóm này rất yên tịnh, ít khi xảy ra bạo động.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: