1

Ông Duterte nói như vậy tại thành phố Davao quê nhà hôm thứ Ba, khi ông công bố danh sách tân nội các.

Từ năm 1986 đến nay, có 176 nhà báo bị giết ở Philippines.

Bình luận về họ, ông nói, “nếu không làm gì sai thì không bị giết”.

Theo ông, những nhà báo nhận hối lộ hoặc tham gia hoạt động xã hội đen thì đáng bị giết.

Nhắc lại trường hợp một nhà báo và người chỉ trích ông là Jun Pala, người bị giết năm 2003, ông Duterte buông một câu:

“Tôi không muốn làm nhỏ chuyện về sự tưởng nhớ y nhưng y là một thằng chó đẻ thối rữa. Y đáng bị như thế.”

‘Gây phẫn nộ’

Image copyright Getty

Hội Nhà báo Philippines đã ngay lập tức phê phán phát biểu của vị tổng thống tân cử.

Ông Shawn Crispin từ Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) phát biểu từ Bangkok rằng “đây là phát biểu gây phẫn nộ nhất từ một tổng thống Philippines”.

Ông Duterte sẽ tuyên thệ nhậm chức ngày 30/06 năm nay và ông nói sẽ chỉ mời chừng 150 khách và không có tiệc tùng ăn uống gì để khỏi lãng phí.

Nội các mà ông công bố chỉ có hai phụ nữ và cũng gây tranh cãi vì có một cựu quân nhân thuộc lực lượng thủy quân lục chiến, ông Nicanor Faeldon.

Nay được trao trách nhiệm nắm Cục Hải quan Philippines, ông Faeldon đã từng tổ chức đảo chính không thành năm 2003.

Ông cũng từng dự dẫn một nhóm phản đối ra hòn đảo ngoài Biển Đông trong vùng Trung Quốc cũng coi là của họ, gây phản đối dữ dội từ Bắc Kinh.

Khi làm thị trưởng Davao ông Duterte đã gặp một nhóm phiến quân cộng sản thuộc lực lượng NPA (Quân đội Nhân dân mới) tại Mindanao sau khi họ thả 5 nhân viên cảnh sát.

Image copyright Reuters
Image caption Ông Duterte đã gặp một nhóm phiến quân cộng sản thuộc lực lượng NPA

Năm nay 71 tuổi, ông Duterte thuộc sắc tộc Visayan và nổi tiếng là chính trị gia không khoan nhượng với băng đảng tội ác và tham nhũng.

Nhưng các phát biểu của ông cũng gây nhiều tranh cãi.

Khoe là “có một lúc vài bạn gái”, ông nói ông dùng Viagra.

Ngay sai khi đắc cử, ông Rodrigo Duterte nói ông dự định sẽ khôi phục án tử hình, và sẽ trao quyền bắn – giết cho lực lượng an ninh với những nghi phạm trốn chạy trong các cuộc bắt giữ.

Ông cam kết sẽ hội đàm với các nhóm phiến quân, gồm cả phe cộng sản, và muốn theo đuổi chính sách đối ngoại không phụ thuộc vào Hoa Kỳ.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: