140705040720_1_624x351_reuters

Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ bị cáo buộc đã nghe lén điện thoại thủ tướng Đức nhiều năm qua

 Giới chức Đức đã triệu Đại sứ Hoa Kỳ tại Berlin sau khi bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi làm gián điệp.

Đại diện ngoại giao Mỹ đã được “yêu cầu hỗ trợ để nhanh chóng làm rõ” vụ việc, Bộ Ngoại giao Đức cho biết.

Giới chức Đức xác nhận vụ bắt giữ, nhưng không công bố chi tiết cụ thể.

Quan hệ Đức-Mỹ đã có nhiều rạn nứt trong thời gian gần đây sau khi Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) bị cáo buộc nghe lén điện thoại của Thủ tướng Angela Merkel.

Quy mô chương trình do thám của NSA được rò rỉ bởi cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden.

Phóng viên BBC Steve Evans tại Berlin nói cáo buộc mới nhất có thể sẽ khiến Hoa Kỳ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm sự ủng hộ từ Đức nhằm chống lại các hoạt động của Nga ở Ukraine cũng như việc kiểm soát tham vọng hạt nhân của Iran.

‘Đưa lòng tin về số 0’

Truyền thông Đức cho biết nghi phạm vừa bị bắt giữ là một người đàn ông 31 tuổi đang làm việc cho cơ quan tình báo liên bang của Đức, BND.

Người phát ngôn của bà Merkel nói bà cũng như các thành viên một ủy ban của Quốc hội đang điều tra về hoạt động do thám của nước ngoài tại Đức đã được nghe thông báo về vụ việc.

“Đây là vấn đề rất nghiêm trọng” người phát ngôn Steffen Seibert nói với báo Frankfurter Allgemeine.

Tạp chí Der Spiegel cho biết người này bị tình nghi là đã chuyển các dữ liệu mật sang Mỹ để đổi lấy tiền.

Tuy nhiên, một quan chức ẩn danh nói với hãng thông tấn Reuters rằng nghi phạm đã tình nguyện làm việc cho Hoa Kỳ.

“Người đàn ông này không có liên hệ trực tiếp với ủy ban điều tra. Ông ta không phải là một điệp viên cao cấp,” nguồn tin nói.

Chủ tịch ủy ban điều tra Christian Flisek nói nếu những nghi ngờ về một vụ tấn công có chủ đích nhằm vào một cơ quan của Đức được xác nhận, “điều này sẽ đưa mức độ tin tưởng về con số 0 và sẽ gây ra các hậu quả chính trị,” tờ Wall Street Journal đưa tin.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: