TTO – Số lượng du khách nước ngoài đến Thái Lan đã sụt giảm mạnh do các cuộc biểu tình liên miên trên đường phố.

Người biểu tình chống chính phủ diễu hành ở trung tâm Bangkok – Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, trong thời gian qua hàng chục quốc gia đã cảnh báo công dân không nên đến Thái Lan do nguy cơ bạo động. Hiệp hội Du lịch nội địa Thái Lan (ADT) cho biết hậu quả là số lượng du khách đến Thái Lan trong tháng 12 đã giảm 8% xuống chỉ còn 300.000 người so với dự kiến ban đầu.

“Năm ngoái, mỗi cuối tuần là một dịp tiệc tùng. Giờ những ngày thứ sáu và thứ bảy ở đây rất vắng vẻ, khách không đến” – chủ một quán bar trên đường Khao San than thở.

“Các công ty du lịch lo ngại biểu tình sẽ còn tiếp diễn đến tháng 1 và 2-2014” – chủ tịch ADT Yutthachai Soonthronrattanavate cho biết. Đến nay các cuộc biểu tình đã làm 5 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Hiệp hội kinh doanh của khu phố Tây Khao san cũng cho biết hơn 50% số lượng đặt phòng trong tháng 12 đã bị hủy bỏ. Các chuỗi khách sạn cao cấp cũng cho biết tình hình tương tự.

Điều đáng nói là rất nhiều địa điểm thu hút du khách ở trung tâm Bangkok chỉ cách những nơi người biểu tình tụ tập có vài phút đi bộ.

Năm ngoái, Thái Lan thu hút lượng du khách kỷ lục 22 triệu người.

Nguyệt Phương

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!