Do Jordan không thể tạo bất ngờ trước Nhật Bản, ĐT nữ Việt Nam đã chính thức giành vị trí thứ 3 bảng A, qua đó giành quyền dự play-off tranh vé World Cup 2015.

Sau 2 loạt trận đầu tiên ở bảng A VCK nữ châu Á 2014, ĐT nữ Việt Nam đã bỏ túi 3 điểm nhờ chiến thắng 3-1 trước Jordan. Nếu đánh bại Australia ở loạt trận hạ màn, thầy trò Trần Vân Phát sẽ giành vé vào bán kết, đồng thời giành vé thẳng dự World Cup 2015 mà không cần phải đá play-off.

ĐT nữ Việt Nam đã có nửa tấm vé tới World Cup 2015

Tuy nhiên, đó là mục tiêu nằm ngoài tính toán của các nữ tuyển thủ Việt Nam. Bởi vậy, trong trận đấu khóa sổ diễn ra tối nay, HLV Trần Vân Phát đã quyết định sử dụng đội hình có tới 8 cầu thủ dự bị để giữ sức cho các trụ cột.

Do ra sân với tâm lí rất thoải mái nên ĐT nữ Việt Nam không hề có tư tưởng phòng ngự, họ chơi đôi công và tỏ rõ quyết tâm ghi bàn vào lưới Australia. Trong khoảng 10 phút đầu tiên, trận đấu diễn ra khá cân bằng, nữ Việt Nam vẫn giữ được sự chắc chắn cần thiết ở hàng thủ.

Bên kia chiến tuyến, ĐT nữ Australia cũng cho thấy họ không còn mạnh như thời điểm giành chức vô địch châu Á cách đây 4 năm. Tình huống đáng kể nhất mà đại diện châu Úc tạo ra đến ở phút 38 khi Cailin băng xuống khá trống trải sau hàng loạt pha phối hợp ăn ý, nhưng trong pha bóng đối mặt với thủ thành Tuyết Mai, tiền vệ này lại dứt điểm quá nhẹ đưa bóng đi chệch cột dọc.

Mặc dù vậy, trước khi hiệp 1 khép lại, ĐT nữ Australia đã có được bàn mở tỉ số từ pha đá phạt gián tiếp trong vòng cấm. Ở tình huống này, thủ thành Tuyết Mai đã cản phá nhưng bóng lại đập trúng người 1 hậu vệ áo đỏ lăn vào lưới.

Ở hiệp đấu thứ 2, thế trận không có nhiều thay đổi. ĐT nữ Australia vẫn chiếm thế chủ động nhưng chơi khá bế tắc trước lối chơi chắc chắn của hàng thủ Việt Nam. Thậm chí, ĐT nữ Việt Nam đã suýt có bàn gỡ hòa ở phút 82 khi Nguyễn Thị Nguyệt chuyền bóng để Nguyễn Thị Hoa dứt điểm ra ngoài trong tư thế rất trống trải.

Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Australia thì vào đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng, tiền đạo Katrina đã tung cú vô lê đẹp mắt vào góc xa ấn định chiến thắng 2-0 cho các vị khách châu Úc.

Như vậy, với chiến thắng 2-0, ĐT nữ Australia đã chính thức giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Hesterine de Reus chỉ xếp thứ 2 bảng A do kém hiệu số so với Nhật Bản, đội bóng đã đánh bại Jordan 7-0 trong trận đấu cùng giờ.

Với 3 điểm trong tay, ĐT nữ Việt Nam đã chính thức xếp hạng 3 bảng A, qua đó giành quyền chơi play-off dự World Cup 2015. Đối thủ của thầy trò Trần Vân Phát ở trận đấu tới sẽ là Myanmar hoặc Thái Lan.

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Tuyết Mai, Bùi Thị Như, Vũ Thị Nhung, Ngọc Anh, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Kim Hồng (Hồng Nhung 62′); Hoàng Quỳnh, Tuyết Dung, Lê Thị Thương (Thùy Trang 72′), Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Nguyệt.

Australia: Lydia Williams, Kenedy, Catley, Kellond-Knight, Clare, Cailin (Allen 55′), Emeli, Lisa (Samantha 61′), Tameka, Katrina, Michelle (Gill 82′).

xecub

xecub

Posted by xecub

: