Nhiều nơi có tuyết dày tới nửa mét

Bão tuyết lớn khiến hai bang New York và New Jersey của Hoa Kỳ tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong khi hàng ngàn chuyến bay bị hủy.

Bão nhắm vào vùng đông bắc khiến có nơi ở bang Massachusetts có tuyết dày 60 cm.

Hai bang New York và New Jersey cũng khuyến cáo người dân ở trong nhà giữa bão tuyết đi về phía các bang miền tây.

Nhiều trường học và công ty đóng cửa và dự báo thời tiết cho thấy cơn bão sẽ lớn thêm trong những giờ tới.

Hơn 2.200 chuyến bay đã bị hủy hôm thứ Năm trong khi hơn 1.000 chuyến bay được lên lịch cho ngày thứ Sáu cũng đã bị hủy theo trang FlightAware.com.

Các đội công tác đang đi thu gom người không nhà khỏi các đường phố ở New York và Boston.

Vùng Boxford ở Boston có tuyết dày 53 cm trong khi các vùng khác ở Massachusetts và New York cũng có tình trạng tương tự.

Một phần của các bang Vermont, New Hampshire và Maine, các bang gần đây có dân bị mất điện vì bão tuyết, cũng có tuyết rơi rất dày.

Cơn bão được coi là phép thử sớm đối với Thị trưởng New York Bill de Blasio, người tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Tư.

Ông từng chỉ trích phản ứng của người tiền nhiệm Michael Bloomberg trước một cơn bão tương tự hồi cuối năm 2010.

Người New York thích thú với tuyết nhưng thị trưởng lo lắng

Ông Bill de Blasio thúc giục người New York ở nhà để hơn 2.000 máy rải muối và dọn tuyết có thể dọn dẹp đường phố.

Thống đốc Massachusetts, Deval Patrick, đóng cửa các văn phòng của tiểu bang hôm thứ Năm và đề nghị nhân viên ở nhà trong ngày thứ Sáu.

Đường bị phủ băng tuyết được cho là đã góp phần gây ra vụ tai nạn ở Indiana làm một người chết và hơn 10 người bị thương sau khi xe tải mất lái và đâm vào xe buýt chở 50 người.

Hãng AP cũng nói một nhân viên tại cơ sở trữ muối chống tuyết ở Philadelphia thiệt mạng khi tảng muối rải đường cao 30 m rơi và đè vào người ông.

Xe hơi tại Sân bay Quốc tế Chicago khi các chuyến bay bị hủy

 

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: