Bị cáo Hồng Quang Minh, được biết đến với nghệ danh Minh Béo, đã bị tòa án thành phố Westminster, bang California, Hoa Kỳ hôm 16/12 kết án 18 tháng tù về tội tình dục liên quan trẻ em.

Bị cáo bị giam từ cuối tháng Ba, tuy vậy thời gian ở tù của bị cáo đã được tính gần bằng 18 tháng, theo quy định một ngày ở tù bằng hai ngày bình thường nếu tuân thủ nội quy trong tù.

Vì vậy, chỉ vài ngày nữa, đến 19/12, là mãn hạn tù của bị cáo. Theo dự kiến, diễn viên này sẽ được chuyển sang nhà tù của Sở Di trú Mỹ để làm thủ tục trục xuất về Việt Nam.

Thông cáo của Văn Phòng Biện Lý Quận Cam nói ông Minh Béo bị ghi tên suốt đời vào danh sách của những người tấn công tình dục.

_92998646_e362c3a0-1310-476e-b89f-2de4bdef9034

Nghệ sĩ hài Việt Nam, sinh năm 1977, bị cảnh sát thành phố Garden Grove, Quận Cam, California, bắt hôm 24/3/2016.

Ông bị truy tố ba tội danh liên quan hành động dâm ô với trẻ em.

Hôm 10/8, trước tòa, bị cáo nhận tội cho hai cáo buộc “Quan hệ tình dục bằng miệng với một người dưới 18 tuổi” và “toan có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi”.

Với việc nhận hai tội này, bị cáo bị tòa đề nghị 18 tháng tù giam trước phiên tuyên án ngày 16/12.

Chánh Án Derek G. Johnson khi đó được báo chí dẫn lời nói sau khi thi hành án, bị cáo “sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ, bị từ chối cho quay trở lại, bị từ chối cho trở thành công dân Mỹ”.

Ông Hồng Quang Minh, nghệ danh Minh Béo, tốt nghiệp khoa diễn viên kịch năm 1999 và khoa đạo diễn năm 2005 tại Việt Nam.

Từ ngày 18/3/2016, ông sang lưu diễn ở California trước khi xảy ra vụ bắt giữ của cảnh sát Mỹ.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: