Chia sẻ kinh nghiệm khi khiếu nại tuổi CSPA và phỏng vấn của diện visa F4.

1/. Khi đến nộp giấy tờ CSPA Viên chức LSQ có hỏi gì không?
– Viên chức LSQ hỏi:
· Em đã kết hôn rồi hay chưa?
· Em có mang theo tiền nộp $325 đó không?
· Nếu khiếu nại không thành công thì sẽ không có hồi trả tiền $325 lại nhé.
Rồi sau đó Viên chức LSQ chỉ đường nơi mình đi đóng tiền $325.
Sau khi đóng tiền $325 CSPA xong, thì quay lại ô phỏng vấn nộp lại tờ Receipt (Biên nhận) ngay. Nộp xong về lại ghế ngồi chờ gọi lại số thứ tự của bạn.
Khi đến số thứ tự, hoặc LSQ sẽ gọi tên của bạn đến ô cửa phỏng vấn Viên chức LSQ sẽ báo mình được đi với gia đình cùng với thư mời phỏng vấn mới có tên bạn cùng lời dặn dò: “Về điền Form DS-260 online cho em, và đi Chích ngừa & Khám sức khỏe để nộp lại nhé. Chúc mừng em”.
2/. Khi đi phỏng vấn Viên chức LSQ hỏi bạn những câu hỏi gì?
Khi sơ vấn, nộp giấy tờ hồ sơ cũng có hỏi. và khi phỏng vấn cũng có hỏi bạn nhé.
– Sơ vấn thì Viên chức LSQ hỏi mình những câu sau:
· Người bảo lãnh tên gì? Là gì với Anh/Chị? hoặc người bảo lãnh là ai? tên gì?
· Người bảo lãnh sinh năm bao nhiêu? hoặc người bảo lãnh bao nhiêu tuổi?
· Người đồng bảo trợ là ai? tên gì? (nếu có người đồng bảo trợ nhé).
· Người có tên trong Bộ bảo trợ tài chính này là ai? có quan hệ gì?
· Hai vợ chồng có ai từng ly hôn gì hay chưa? Có ai có con riêng không? Ở đây là con chung của 2 người hết phải không?
· Người CSPA này đã kết hôn chưa?
· Cả nhà có chung Sổ hộ khẩu hay không? Đưa Sổ hộ khẩu cho tôi xem thử.
· Sắp xếp hồ sơ của cả nhà ra từng người rồi dùng “ghim kẹp” ở trên bàn ghim lại đưa vào cho tôi.
· Sau khi chia xong hết Viên chức LSQ xem & kiểm tra xong, và nói gia đình quay lại ghế ngồi chờ số thứ tự gọi phỏng vấn.
– Phỏng vấn thì Viên chức LSQ hỏi đương đơn chính là chủ yếu:
· Tên của Người bảo lãnh là gì?
· Người bảo lãnh sang Mỹ năm nào? diện gì?
· Chồng người bảo lãnh tên gì? (tại vì Cô mình bảo lãnh gia đình mình).
· Người bảo lãnh sinh năm bao nhiêu?
· Tên người đồng bảo trợ là gì? Vợ người đồng bảo trợ là ai? (tại vì Cậu mình là người đồng bảo trợ).
· Người bảo lãnh hiện giờ đang sống với ai? Nay người bảo lãnh còn sống với người đó chứ?
· Gia đình người bảo lãnh có mấy người?
· Gần đây nhất người bảo lãnh về Việt Nam là khi nào?
· Cho tôi xem hình chứng cứ của Gia đình với người bảo lãnh.
· Anh/Chị dự định làm nghề gì khi sang Mỹ?
Viên chức LSQ đưa giấy xanh cho gia đình mình và dặn: “Cần bổ túc kết quả Khám sức khỏe của thành viên CSPA, đọc kỹ và làm theo những gì trong giấy xanh ghi”.
Lúc này mình hỏi thêm là “Khi bổ túc cả nhà quay lại hết hay chỉ cần 1 người thôi ạ?” thì Viên chức LSQ nói “Sao cũng được, đi hết cũng được hoặc 1-2 người có tên trong giấy xanh đại diện đi bổ túc cũng được, nhưng nhớ mang theo Hộ chiếu đầy đủ cả nhà để nộp nhận Visa”.

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!