Diện hôn phu/hôn thê K1 – Xin điều chỉnh qui chế sau khi ly thân/ly hôn.

Diện hôn phu/hôn thê K1,  sau khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ phải kết hôn trong vòng 90 ngày, và sau đó nộp đơn Form I-485 để xin điều chỉnh qui chế hầu trở thành Thường trú nhân. Nếu chẳng may mà hai người ly thân, hoặc ly hôn trong thời gian điều chỉnh qui chế, đương đơn vẫn có thể trở thành Thường trú nhân nếu đương đơn hôn chứng minh được rằng hôn nhân của mình là thật.

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ USCIS trong một hướng dẫn công nhận quyết định của tòa án trong vụ ông Sesay, một người gốc Sierra Lenone. Tuy nhiên, USCIS buộc phải có mẫu bảo trợ tài chánh Form I-864 của người bảo lãnh diện hôn phu/hôn thê K1. Do đó, đương đơn cần phải có sự cộng tác của người bảo lãnh. Nếu không, đương đơn cần phải đi làm đủ 10 năm (40 qualifying quarters of work).

Do đó, nếu đương đơn ở trong trường hợp ly thân, hoặc ly hôn trong lúc đang xin điều chỉnh qui chế, đương đơn cần phải có những bằng chứng hôn nhân thật như tài khoản ngân hàng chung, thẻ tín dụng chung, hợp đồng thuê nhà chung, hóa đơn tiền điện nước chung, hóa đơn tiền điện thoại chung, v.v…

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!