types-of-jobs

Đứa con trai có thể chở vào nhà thương cứu cấp, một con nai lớn bất ngờ nhảy ra trước đầu xe, mất việc làm không báo trước, đó là những tình huống mà người Mỹ gọi là “emergency” và đa số họ không có dành tiền cho chúng.

Đó chính là kết quả nghiên cứu mới được cơ quan liên bang hàng đầu là Quỹ Dự Trữ FED công bố, theo đó một người Mỹ trung bình dưới 40 tuổi có đến 50% khả năng không sao có được 2,000 đô la trong tháng tới nếu xảy ra một trường hợp ‘emergency’

Ông William Dudley, Giám Đốc Quỹ FED của New York, nhận xét: “Trong chừng mực nào đó, chuyện này làm nổi bật vì sao nhiều người bị trầm uất, nhiều người cảm thấy bất lực vì không sao kiểm soát được số mệnh của mình”

Có nhiều người dân Mỹ trong tháng 10 năm nay cho hay họ có khả năng 34% không sao kham nổi có được món tiền 2,000 đô la cho tháng tới nếu bắt buộc phải có nhu cầu cho món tiền này. Như thế đã gia tăng vì trong tháng 2 năm nay tỉ lệ này là 32%

Tuy các thông số mới nhất về tăng trưởng kinh tế của Mỹ gần đây “toàn là màu hồng”, nhất là tỉ lệ thất nghiệm chỉ còn 4.6%, nhưng lại rất chỏi với số đông người dân Mỹ khi phải nói đến “tiền túi” của họ.

Các nhà quan sát còn cho là chính nỗi bất an này khiến dân Mỹ dồn phiếu cho ông Donald Trump, với “hy vọng thầm kín” là ông sẽ thực hiện lời hứa tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm cho họ, đặc biệt là những người dưới 40 tuổi.

Theo CNN

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: