Ít nhất một nhà thờ bị đổ khi xảy ra động đất

Một trận động đất 7.2 độ xảy ra tại miền trung Philippines, làm hơn 30 người thiệt mạng.

Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ USGS cho biết động đấy xảy ra dưới đảo Bohol, tại khu vực có nhiều du khách thăm quan.

Tin cho hay nhà cửa và chợ bị sập tại Bohol và gần tỉnh Cebu. Nhiều nhà và nhà thờ bị hư hại.

Động đất xảy ra lúc 08:12 sáng giờ địa phương và hầu hết những người thiệt mạng là ở Cebu, thành phố lớn thứ hai tại Philippines.

Giới chức địa phương xác nhận ít nhất 16 người chết ại Bohol và 15 tại Cebu, một người khác thiệt mạng tại đảo Siquijor và hàng chục người khác bị thương.

Đã cũng có dư chấn sau động đất và số thương vong có thể cao vì có tin xảy ra đất lở tại một số nơi.

Tỉnh Cebu với dân số hơn 2.6 triệu cách thủ đô Manila khoảng một giờ bằng máy bay. Bohol là nơi có bãi biển nghỉ mát cách Cebu không xa khi đi bằng thuyền.

Trước đó các hãng thông tấn cho hay ít nhất năm người chết khi một phần của khu cảng đánh bắt cá bị sập, theo hãng thông tấn AP.

Hai người chết và những người khác bị thương khi nóc của một chợ bị sập xuống, AP cho biết thêm.

Neil Sanchez, giám đốc văn phòng phòng tránh thiên tai Cebu nói với kênh ABS-CBN rằng họ đang xác nhận tin có một trường học bị sập.

“Liên lạc vào lúc này là rất khó, ngay cả văn phòng giảm thiểu rủi ro thiên tai cũng bị hư hại, chúng tôi phải di chuyển ra nơi khác”.

Edgardo Chatto, thống đốc Bohol, nói rằng một nhà thờ và một tòa nhà bị hư hại.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: