Quyền sử dụng 5 khu đất cùng biệt thự lớn nhất Sóc Trăng được ông Lâm Ngọc Khuân giao lại cho con sau khi cáo bệnh sang Mỹ, bỏ lại khoản nợ 1.600 tỷ đồng.

Trong số 5 thửa đất giao lại quyền sử dụng cho con, ấn tượng hơn cả là khu 4.033 m2 cạnh nhà máy thủy sản Phương Nam ở phường 7, thành phố Sóc Trăng. 800 m2 trong số này là đất ở đô thị, được vợ chồng ông Lâm Ngọc Khuân, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty thuỷ sản Phương Nam tận dụng xây dinh thự. Công ty Bách Nam ở TP HCM là nhà thầu thiết kế và thi công, hoàn thiện từ nhiều năm nhưng đến nay chưa được gia đình ông Khuân thanh toán dứt điểm.

lau-dai-2-2209-1385217969.jpg
Khu dinh thự lớn nhất Sóc Trắng đã được vợ chồng ông Khuân thế chấp để vay hơn 38 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng. Gần đây, ngân hàng làm thủ tục đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và đất ở, song Công ty Bách Nam đã gửi công văn ngăn cản. Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng hướng dẫn nhà thầu gửi đơn kiện đến tòa án, Sở sẽ thực hiện theo phán quyết của toà. Theo ông Nguyễn Minh Trí (Tổng giám đốc Công ty Phương Nam), tài sản này được ngân hàng định giá 42 tỷ đồng để trừ nợ. “Tôi nghĩ ngân hàng phải tính đến số tiền chênh lệch để trả cho Công ty Bách Nam”, ông Trí nêu quan điểm.
dinh-thu-1.jpg
Ông Trần Vũ Huy, Giám đốc Công ty Bách Nam, cho biết Công ty Phương Nam còn nợ Công ty Bách Nam trên 3,2 tỷ đồng nhưng ông không biết đòi ai. “Bách Nam đầu tư tiền tỷ để xây dựng dinh thự để làm văn phòng, nhà khách cho Công ty Phương Nam thì công ty này phải có trách nhiệm trả nợ. Nếu tỉnh Sóc Trăng cấp giấy chứng nhận để giao tài sản này cho ngân hàng thì doanh nghiệp của tôi thiệt hại nặng”, ông Trần Vũ Huy nói. Không chỉ Công ty Bách Nam, nhiều nhà thầu làm ăn với ông Khuân bị nợ hơn 30 tỷ đồng khi tham gia xây dựng nhà máy KM Phương Nam. Những nhà thầu này hiện cũng chưa biết phải đòi nợ ai.
tai-san-Phuong-Nam-1507-1385217964.jpg
Tại ấp An Thành, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) ông Khuân có đến 4 thửa đất rộng trên 30.000 m2. Sau khi chuyện nợ nần ở Công ty Thủy sản Phương Nam vỡ lở vào cuối năm 2012, ông Khuân từ Mỹ gửi thư về quê nhà cáo bệnh, không về Việt Nam, bỏ lại khoản nợ gần 1.600 tỷ đồng để 8 ngân hàng cùng nhau “tái cơ cấu”.
trong-chuoi-8688-1385217965.jpg
Ngày 15/1/2013, từ Mỹ, ông Khuân làm giấy uỷ quyền quyền sử dụng 5 thửa đất tổng diện tích hơn 43.000 m2 cho con trai là Lâm Ngọc Khoa (sinh năm 1983, đang ngụ ở TP HCM). Phần lớn trong số này đều có mục đích sử dụng là trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến năm 2043, giấy uỷ quyền có giá trị đến 2022. Ông Khoa có toàn quyền quyết định chuyện thế chấp, chuyển nhượng, cho, tặng… các loại bất động sản.

Trong ảnh là thửa đất của ông Khuân, nằm đối diện nhà máy thủy sản KM Phương Nam rộng trên 23.000 m2 được một cán bộ địa phương trồng chuối và làm lúa.

KM-Phuong-Nam-6721-1385217968.jpg
Nhà máy thủy sản KM Phương Nam nằm trên thửa đất rộng hơn 13.000 m2 mà ông Khoa nhận được ủy quyền từ cha mẹ ở Mỹ. Ngân hàng Phát triển chi nhánh Sóc Trăng đã cho Công ty KM Phương Nam vay khoảng 170 tỷ đồng xây dựng nhưng dự án này trùm mền một năm nay.

Việc ủy quyền được ông Khuân thực hiện từ 15/1/2013 nhưng gần đây mới được biết tới khi cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ trách nhiệm các bên liên quan tới việc vay nợ của Công ty Phương Nam.

co-moc-um-tum-7056-1385217969.jpg
Nguồn tin riêng của VnExpress.net cho biết, ông Khuân đã giao con gái quản lý lò bánh mì dành cho người ăn kiêng ở Califonia để sang Canada sinh sống. Liên quan đến nợ nần của Công ty Phương Nam, Ngân hàng Phát triển chi nhánh Sóc Trăng có nguyên Giám đốc, Phó giám đốc cùng 3 cán bộ bị bắt về hành vi Vi phạm các quy định về cho vay trong tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (Sở Giao dịch Hậu Giang), Ngân hàng An Bình chi nhánh Bạc Liêu, Sacombank và Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng có đến 13 cán bộ cấp Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng và nhân viên tín dụng bị khởi tố, điều tra.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: