Dự kiến du khách từ Mỹ vào Cuba có thể chi tiêu 2 tỷ USD trong năm nay.

Chính phủ Cuba nói đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự tại Hoa Kỳ sau khi một ngân hàng Mỹ quyết định rút lại các dịch vụ.

Cuba nói sẽ không thể gia hạn hộ chiếu và xử lý hồ sơ thị thực trừ khi tìm thấy một ngân hàng thay thế cho ngân hàng M&T.

Ngân hàng này nói quyết định được đưa ra vì lý do kinh doanh.

Động thái này có khả năng làm chặn lại hàng chục ngàn người muốn từ Mỹ tới Cuba hàng tháng và có thể có gây một tác động lớn tới nền kinh tế Cuba.

Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với quốc đảo cộng sản vào năm 1961 và áp đặt một lệnh cấm vận kinh tế từ một năm sau đó.

Chúng tôi lấy làm tiếc vì bất cứ bất tiện nào mà tình huống này có thể gây ra

Văn phòng Đại diện Cuba tại Mỹ

Do không có các giao dịch song phương, các dịch vụ lãnh sự được Văn phòng Đại diện Quyền lợi của Cuba tại Washington xử lý.

Trong một tuyên bố, chính phủ Cuba đổ lỗi rằng lệnh cấm vận thương mại đã làm cho nước này không thể tìm được một ngân hàng mới cung cấp dịch vụ “bất chấp các nỗ lực rất lớn “.

Ngân hàng M&T công bố từ năm ngoái rằng họ sẽ ngừng nhận tiền gửi từ ngày 17/2, là thời điểm một ngày nghỉ lễ ở Mỹ.

“Chúng tôi lấy làm tiếc vì bất cứ bất tiện nào mà tình huống này có thể gây ra”, bản tuyên bố của Văn phòng Đại diện Quyền lợi của Cuba nói.

Cơ quan này cho hay sẽ chỉ có thể xử lý các “trường hợp nhân đạo”.

‘Giữa lúc cải thiện quan hệ’

Lãnh đạo Cuba và Mỹ bắt tay nhau tại đám tang Nelson Mandela

Lãnh đạo Cuba và Mỹ bắt tay nhau tại đám tang Nelson Mandela ngày 10/12/2013.

Được biết, có trung bình hơn 40.000 người từ Mỹ tới tới Cuba mỗi tháng, hầu hết trong số này là người Mỹ gốc Cuba, theo hãng Havana Consulting Group có trụ sở tại Miami.

Người Mỹ không có quốc tịch Cuba cũng được phép đi du lịch tới Cuba nếu họ tham gia vào chương trình trao đổi văn hóa.

Sự kiện các cơ quan lãnh sự bị đình chỉ hoạt động xảy ra giữa lúc các “đám mây” bao phủ quan hệ giữa hai nước đã “tan nhẹ” gần đây, theo phóng viên Sarah Rainsford của BBC.

Tại tang lễ của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela vào tháng Mười Hai, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro đã bắt tay nhau lần đầu tiên.

Cuba và Mỹ cũng đã thông báo nối lại các đàm phán chính thức về nhập cư và dịch vụ bưu chính giữa hai nước.

Đầu tuần này, Liên minh châu Âu đồng ý mở các cuộc đàm phán nhằm khôi phục quan hệ đầy đủ với Cuba.

Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez nói Tổng thống Obama nên tiến hành một hành động tương tự và noi theo gương của EU.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: