Thực phẩm ở Đồng Xuân Center không hề rẻ, bạn phải trả trên 6 euros cho một món như tô phở tái chẳng hạn, nhưng đặc điểm lớn của nó là với từ 30 đến 80 euros, bạn có thể thử nhiều món, từ ốc các loại đến lươn, đùi ếch và thịt dê và đủ loại trái cây nhiệt đới.

Có thể nói thành phố Berlin của Đức thu hút nhiều người gốc Việt đến nhiều nhất, đến 20,000 người, trong tổng số 125.000 người Việt ở Đức, theo số liệu của cơ quan German Federal Foreign Office công bố.

Cộng đồng người Việt là cộng đồng Đông Á lớn nhất của thành phố Berlin nhưng cũng có 2 nhóm người gốc Việt rõ ràng khác nhau tại đây, những người ở miền Nam VN  và những người gốc miền bắc VN.
Sau năm 1975 có khoảng 38,000 thuyền nhân VN đã đến Tây Đức từ giữa năm 1975 đến năm 1986, còn những người kia là công nhân ‘hợp tác lao động’ ra đi từ miền Bắc VN, khoảng 60,000 người.
Những cửa hàng nail của người Việt ở Đức. Photo Courtesy:dw.de
Sau khi BứcTrường Bá Linh sụp đổ vào năm 1989, nhiều người miền Bắc ở lại Đức, không quay về VN. Họ không sống hòa lẫn với người miền Nam và không giỏi tiếng Đức như những người gốc miền Nam.
Nhưng người Việt miền Bắc có biệt tài tháo vác trong buôn bán, họ lập ra khu Đồng Xuân Center ở Berlin, nơi một người Đức bản địa có thể tìm được mọi thứ Á Đông, từ tô mì đến làm chuyện nail.

Thực phẩm ở Đồng Xuân Center không hề rẻ, bạn phải trả trên 6 euros cho một món như tô phở tái chẳng hạn, nhưng đặc điểm lớn của nó là với từ 30 đến 80 euros, bạn có thể thử nhiều món, từ ốc các loại đến lươn, đùi ếch và thịt dê và đủ loại trái cây nhiệt đới.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: