WASHINGTON, D.C. — Chính phủ của Tổng Thống Donald Trump đang đề nghị tăng lệ phí xin nhập tịch và đưa ra các mức lệ phí mới cho người xin tị nạn cũng như thành phần được đưa vào Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ và nay được chương trình DACA bảo vệ, theo bản tin của tờ Wall Street Journal hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Mười Một.

Tuyên thệ trung thàng với nước Mỹ

Các đề nghị mới gần đây của chính phủ Mỹ đang khiến người có lợi tức thấp gặp nhiều khó khăn hơn khi muốn di cư sang Mỹ hợp pháp hay trở thành công dân Mỹ.

Bộ Nội An vừa công bố đề nghị về các lệ phí này vào chiều tối ngày Thứ Sáu. Công chúng sẽ có 30 ngày để bày tỏ ý kiến, kể từ ngày 14 Tháng Mười Một, cũng là ngày đề nghị được loan tải trên Công Báo.

Những người trong chương trình DACA sẽ phải trả $275 để gia hạn giấy phép mỗi hai năm.

Một số người xin tị nạn, nộp đơn tại Sở Dịch Vụ Công Dân và Di Trú (USCIS), cơ quan trực thuộc Bộ Nội An có nhiệm vụ xét hồ sơ nhập tịch cùng các loại hồ sơ di trú khác, sẽ lần đầu tiên phải đóng số tiền $50 lệ phí.

Điều này sẽ làm nước Mỹ trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới buộc phải trả lệ phí cho việc xin tị nạn.

Ngoài việc tăng lệ phí và đưa ra lệ phí mới, chính phủ Mỹ còn đề nghị hủy bỏ việc miễn lệ phí, có nghĩa rằng những người nộp đơn dù có mức thu nhập quá thấp cũng đều phải đóng tiền khi xin tái cấp thẻ xanh hoặc giấy phép làm việc.

USCIS nói rằng việc gia tăng chi phí và tiền thu vào giảm đi khiến họ phải tăng lệ phí.

Theo chương trình tăng lệ phí, người nộp đơn xin nhập tịch sẽ phải trả $1,170 thay vì $640 như hiện nay, và hầu như không ai được miễn số tiền này.

Lệ phí nộp đơn xin tái cấp giấy phép làm việc cho người trong chương trình DACA và khoảng nửa triệu người di dân đang được tạm cho ở Mỹ, sẽ tăng từ $410 lên thành $490.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: