– Trận chung kết Champions League vào tháng 5 tới tại Lisbon sẽ là cuộc đấu nội bộ giữa 2 đại diện đến từ Tây Ban Nha. Đây là lần thứ 5 trong lịch sử Champions League mà trận chung kết là cuộc đấu của 2 đội bóng của một quốc gia. Và lần thứ 2 liên tiếp trong 2 năm trở lại đây.

Champions League 2012-2013: Cuộc chiến của Bundesliga

Khi lá thăm may rủi đưa Real Madrid gặp Borusia Dortmund, còn Barcelona chạm trán Bayern Munich, nhiều người đã nghĩ về một viễn cảnh chung kết El Clasico cho Real và Barca. Vì thực tế lúc bấy giờ 2 gã khổng lồ của bóng đá TBN rất mạnh, lại đang thể hiện phong độ hết sức ấn tượng, nên hiển nhiên được đánh giá cao hơn Dortmund và Bayern. Nhưng trong bóng đá không nói trước được điều gì. Real thua 0-4 ở lượt đi khiến lượt về dù cố gắng hết sức nhưng cũng đành phải nói lời tạm biệt Champions League. Còn Barca thậm chí phải nhận một thất bại muối mặt 0-7 chung cuộc. Tỉ số không tưởng khiến người Calalan phải ngã mũ thán phục Bayern Munich. Sau đó, Bayern đánh bại Dortmund để lên ngôi vô địch Champions League.

Real và Atletico sẽ đụng độ nhau tại chung kết Champions League. Ảnh: Internet.

Champions League 2013-2014: Ngôi vương sẽ được đổi sang TBN

Với hàng công hủy diệt của mình, Real đã đè bẹp Sckalke 9-2 sau 2 lượt trận ở vòng loại trực tiếp đầu tiên. Tiếp đó, họ trả món nợ với Dortmund, tiễn đội bóng vùng Rurh khỏi cuộc chơi. Và sức mạnh của Real được kiểm chứng khi chạm trán nhà đương kim vô địch Bayern. Nhưng số phận của Bayern cũng chẳng khá hơn Schalke và Dortmund khi lượt đi thất bại 1-0, còn lượt về thêm một thảm họa 4 bàn không gỡ ngay tại sân nhà. Con đường đi đến trận chung kết của Real chứng kiến sự gục ngã của 3 đội bóng Đức. Càng đặc biệt hơn khi những đội bóng này đang chia sẻ 3 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Bundesliga.

Mùa giải này y như trong mơ với đội bóng “nhà nghèo” Atletico Madrid. Không được đầu tư nhiều nhưng họ đang dẫn đầu La Liga và tràn trề cơ hội đoạt chức vô địch. Những Real, Barca đang phải ngước lên bám đuổi Atletico, điều này đủ để thấy thực lực của đội bóng này là rất tốt. Atletico lại vừa đánh bại Chelsea của Người Đặc Biệt Mourinho để cùng với Real tạo nên trận chung kết Champions League Derby Madrid – một trận Derby đầu tiên trong lịch sử chung kết giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Có một điểm tương đồng nữa giữa 2 trận chung kết 2 mùa gần đây. Đó là cuộc đối đầu giữa những đội bóng không được đầu tư nhiều nhưng nhờ vào tài thao lược của HLV và 1 tập thể gắn kết ( Dortmund và Atletico) với một đội bóng có truyền thống, sẵn sàng móc hầu bao chi những khoản lớn cho thị trường chuyển nhượng (Real, Bayern). Điều này chứng tỏ rằng không chỉ những đội bóng lắm tiền mới có được thành công.

xecub

xecub

Posted by xecub

: