Một đoạn video của đài truyền hình nhà nước VTV cho thấy hàng chục chiếc túi nằm rải rác trên sàn nhà kho ở tỉnh Bình Dương, miền nam tỉnh Bình Dương, chứa gần 800 pound thuốc tránh thai tái chế.

Bao cao su đã qua sử dụng

Cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ trong hoạt động này. Cô nói với các nhà điều tra rằng cô nhận được 0,17 đô la cho mỗi kg (2,2 pound) bao cao su tái chế.

VTV cho biết không rõ có bao nhiêu bao cao su tái sử dụng đã được bán.

Người phụ nữ bị bắt nói với cảnh sát rằng thuốc dự phòng đã sử dụng trước tiên được đun sôi trong nước, làm khô và định hình lại trên một dương vật giả bằng gỗ. Sau đó chúng được đóng gói lại và bán như mới.

Chủ nhà kho nói với báo Tuổi Trẻ rằng họ nhận được “hàng tháng số bao cao su đã qua sử dụng từ một người không quen biết”.

Theo hãng tin AP, cảnh sát thông báo rằng họ đang điều tra sự việc và truy tìm những cá nhân khác có thể liên quan.

Một quan chức y tế nói với tờ báo rằng bao cao su tái chế gây ra nguy cơ sức khỏe cực cao cho người sử dụng.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: