Cảnh sát Campuchia đã nổ súng vào đoàn người biểu tình của công nhân dệt may đình công, giết chết ít nhất 3 người.

Những người mục kích nói rằng cảnh sát đã dùng súng máy bắn vào người biểu tình ở Phnom Penh sau khi những người này ngăn chận một con đường và ném đá vào cảnh sát.

Một tổ chức nhân quyền ở địa phương nói rằng có 4 người chết và hơn 20 người bị thương.

Đây là vụ mới nhất trong một loạt những vụ đụng độ giữa người biểu tình với các lực lượng an ninh.

Ít nhất 20 người, trong đó có 15 nhà sư, bị thương ngày hôm qua trong một vụ đàn áp nhắm vào những công nhân dệt may đình công tại xưởng may Yak Jin ở ngoại ô Phnom Penh. Một đơn vị đặc biệt của quân đội đã được phái tới nơi để giải tán người biểu tình.

Các tổ chức nhân quyền nói rằng ít nhất 10 người bị bắt. Họ lên án bạo động và việc chính quyền điều động binh sĩ của lực lượng đặc biệt tới nơi để đàn áp.

Ông Nuth Romduol, một thành viên của Đảng Cứu Quốc Campuchia được bầu vào quốc hội, cho đài VOA biết rằng những binh sĩ đó rất hung hăng và họ đã gây sự trước.

Nhưng ông Chap Sophorn, viên chỉ huy của đơn vị đặc biệt, nói rằng lính của ông chỉ phản ứng lại sau khi bị những người biểu tình ném đá.

Hầu hết các công nhân dệt may ở Campuchia đang đình công để đòi tăng lương.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: