Hội nghị APEC

Quyết định của Tổng thống Obama không đi Bali, Indonesia dự hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương, APEC, ở lại Washington để giải quyết cuộc khủng hoảng ngân sách khiến cho lãnh đạo vùng ven Thái Bình Dương và các quan sát viên quốc tế khác đặt câu hỏi phải chăng cam kết của Hoa Kỳ đã bị suy yếu tại khu vực kinh tế năng động nhất của thế giới.

Từ hội nghị APEC, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long gọi sự vắng mặt của Tổng thống Obama là “một thất vọng lớn cho chúng tôi.”  Ông nói tiếp:

“Dĩ nhiên, chúng tôi thích chính phủ Mỹ có hoạt động hơn là không, và chúng tôi thích thấy có một tổng thống Mỹ có thể du hành và làm tròn các nghĩa vụ quốc tế hơn là một tổng thống bận bịu với những chuyện quốc nội.”

Tổng thống Chilê Sebastian Pinera cũng phản ảnh lời lẽ này, nói rằng Washington “phải có cách nào khá hơn cách đóng cửa chính phủ hiện nay.”

Nhiều người lo ngại Trung Quốc sẽ dùng hội nghị APEC tuần này để phô trương sức mạnh quân sự và kinh tế, giũa lúc nhiều nước nhỏ trong nhóm APEC muốn Hoa Kỳ đầu tư nhiều hơn để làm đối trọng với Trung Quốc.

Chuyên viên quốc phòng Bantarto Bandoro người Indonesia nói với tờ Jakarta Post, “Đây là có lẽ đã chấm dứt thời kỳ áp đảo toàn cầu của Mỹ.”

Thủ tướng Malaysia Najib Razak nói Hoa Kỳ đã mất “cơ hội bằng vàng” để chứng tỏ vị trí lãnh đạo trong bối cảnh của chính sách xoay trục về châu Á.

Kerry Brown, chuyên viên về Trung Quốc tại trường đại học Sydney nói rằng đây là dịp cho thấy Trung Quốc có một chính quyền có hoạt động, Hoa Kỳ thì không, “một dấu hiệu nữa cho thấy Mỹ đã mất hào quang, mất vị thế của mình.”

Tổng thống Philippines Benigno S.C. Aquino tỏ ra thông cảm với sự vắng mặt của Tổng thống Obama:

“Kinh tế Mỹ là kinh tế số một của thế giới, những gì xảy ra ở đó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.”

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa vẫn tin tưởng hội nghị APEC sẽ diễn ra tốt đẹp dù không có Obama.

“Sự vắng mặt của Obama mang lại một chút thất vọng nhưng hội nghị vẫn tiến hành.”

Dù ai có nói gì đi chăng nữa, nếu chú ý đến tấm ảnh chụp nhóm APEC lần này, ta sẽ thấy có sự thay đổi.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng ở vị trí đầu và chính giữa, cạnh lãnh đạo nước chủ nhà, còn Ngoại trưởng John Kerry, đi thay Tổng thống Obama, đứng ở một góc hàng sau.

Nguồn: Washington Times, Bloomberg

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: