TT – Ngày 30-8, nguồn tin từ tòa án cho biết cựu đại sứ Pháp tại Tunisia và Iraq Boris Boillon đã bị bắt giữ khi mang trong mình gần 500.000 USD, theo Reuters.

Ông Boris Boillon sẽ phải nộp phạt đến 130.000 USD – Ảnh: Reuters

Trang Mediapart còn tiết lộ Cục Hải quan Pháp đã mở cuộc điều tra ngay sau khi ông Boillon bị tạm giữ tại một nhà ga ở Paris để đến Brussels (Bỉ) hôm 31-7. Ông Boris Boillon, 43 tuổi, chuẩn bị lên tàu lửa để đi Brussels thì bị hải quan chặn lại và lục soát.

Ông Boillon đã giải thích số tiền mặt, gồm 350.000 euro (tương đương 455.000 USD) và 40.000 USD, là chi phí phục vụ công việc tại Iraq. Ông khai rằng việc cấp phí phải được chi trả bằng tiền mặt do hệ thống ngân hàng của Iraq còn hạn chế nên việc chuyển khoản gây khó khăn.

Cũng theo trang Mediapart, điều 464 luật hải quan của Pháp nghiêm cấm mang số tiền trên 10.000 euro (13.000 USD) không khai báo đến một trong những nước thuộc Liên minh châu Âu. Theo đó, người mang tiền không khai báo sẽ nộp phạt 1/4 tổng giá trị của số tiền đó.

Hà An 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!