Ông Um Amra cho hay cảnh sát đã cảm thấy nghi ngờ khi trông thấy 2 nghi can này kéo lê hai gói túi xách nặng nề qua cửa khám Quan Thuế. Đây là trường hợp buôn lậu ngà voi đầu tiên bị phát giác ở thành phố Siem Riêp.

  Cảnh sát Cambodia chiều thứ hai 17/2 loan báo họ đã bắt giữ 2 người Việt đang tìm cách buôn lậu 80 kí lô ngà voi từ Châu Phi về, qua ngã Siem Riêp.
Phó Cảnh Sát Trưởng Um Amra của Cambodia tại một tỉnh cho biết hai người này đã bị bắt ở phi trường quốc tế Siem Riêp sau chuyến bay từ Nam Hàn đến.
Hai nghi can Việt khai với cảnh sát Cambodia là số lượng ngà voi này có xuất xứ từ Angola và họ dự định sẽ mang bán chúng ở VN. Ngà voi là mặt hàng bị nghiêm cấm trên khắp thế giới.
Hình Minh Hoạ. Photo Courtesy: elephant-news
Ông Um Amra cho hay cảnh sát đã cảm thấy nghi ngờ khi trông thấy 2 nghi can này kéo lê hai gói túi xách nặng nề qua cửa khám Quan Thuế. Đây là trường hợp buôn lậu ngà voi đầu tiên bị phát giác ở thành phố Siem Riêp.
Chỉ trong tháng giêng năm nay có hơn 400 nghi can bị bắt ở Châu Á và châu Phi vì 28 quốc gia trên thế giới ra tay trấn áp bọn buôn lậu ngà voi, trong chiến dịch có tên “Hổ Mang II” mà Cambodia là một trong các thành viên.
Việt Nam và Trung Quốc là hai thị trường quan trọng bậc nhất của ngà voi. Vào cuối tháng giêng năm nay xứ Togo cho biết đã bắt gữ đến 1,689 kí lô ngà voi dấu trong một container chuẩn bị đưa đến Việt Nam.
binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: