1

Các nhân viên an ninh trang bị hùng hậu đang tuần tiễu trên đường phố và xe điện ngưng hoạt động ở thủ đô của Bỉ ngày hôm nay, trong lúc chính phủ cảnh báo về một vụ tấn công tương tự như vụ tấn công ở Paris giết chết 130 người cách nay 8 ngày.

Thủ tướng Bỉ Charles Michel hôm nay nói rằng việc nâng cảnh báo khủng bố lên cấp cao nhất là phản ứng đối với “những thông tin khá chính xác về mối rủi ro của một vụ tấn công tương tự như vụ tấn công xảy ra ở Paris.”

Ông nói tại một cuộc họp báo rằng có mối lo ngại là “một số người trang bị khí giới và chất nổ có thể thực hiện một vụ tấn công, có lẽ tại nhiều địa điểm.”

Các nguồn tin trong ngành chống khủng bố nói với đài VOA rằng “thông tin khá chính xác” mà Thủ tướng Michel nói tới bao gồm khả năng là Salah Abdeslam, nghi can chính trong vụ tấn công Paris còn tại đào, có thể định nổ bom tự sát tại Brussels – có lẽ tại Grand Place hoặc một nhà ga chính.

Giới hữu trách khắp Âu châu đang ra sức truy lùng Abdeslam, người được trông thấy đi xe hơi sang Bỉ, vài giờ sau vụ khủng bố ở Paris.

Hệ thống xe điện ở Brussels ngưng hoạt động cho tới ít nhất là chiều Chủ nhật, và cư dân ở đây được khuyến cáo tránh tới những nơi đông người, như các địa điểm hoà nhạc, mua sắm, và những trung tâm giao thông.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: