TTO – Nếu bị bắt quả tang gửi lời chúc mừng lễ giáng sinh hoặc đội nón ông già Noel, dân Brunei có thể bị bỏ tù đến năm năm.

BRUNEI ROYAL WEDDINGQuốc vương Brunei Hassanal Bolkiah trong lễ cưới của hoàng tử Abdul Malik – Ảnh: Telegraph/EPA

Theo Telegraph, đây là lệnh cấm được hoàng gia Brunei ban hành nhằm bảo vệ đức tin Hồi giáo tại quốc gia này.

Những người không theo đạo Hồi có thể ăn mừng lễ giáng sinh giới hạn trong cộng đồng của mình nhưng phải báo cho nhà chức trách.

Thông cáo của Bộ Tôn giáo Brunei nêu rõ: “Những biện pháp ràng buộc này là để kiểm soát hành động ăn mừng giáng sinh quá mức và công khai, điều có thể gây tổn hại đến aquidah (đức tin) của cộng đồng Hồi giáo”. Trong 420.000 dân của Brunei, có khoảng 65% theo đạo Hồi.

“Trong mùa giáng sinh, nếu người theo đạo Hồi thực hiện những nghi thức của công giáo như thắp nến, trang trí cây thông, hát thánh ca, gửi lời chức mừng… là đi ngược lại với đức tin đạo Hồi”, Borneo Bulletin dẫn lời các thủ lĩnh Hồi giáo Brunei cảnh báo hồi đầu tháng.

Một vài cư dân Brunei tỏ ra không hài lòng với lệnh cấm, họ đăng những tấm ảnh giáng sinh trên mạng xã hội với cụm từ (hashtag) #MyTreedom.

Brunei là một thuộc địa cũ của Anh vẫn còn lưu giữ chế độ quân chủ kiểu Hồi giáo. Quốc gia nhỏ Đông Nam Á có mức sống khá cao nhờ nguồn dầu mỏ dồi dào. Cư dân được cung cấp dịch vụ giáo dục và chăm sóc sức khỏe miễn phí.

Năm ngoái, Brunei gây tranh cãi khi áp dụng bộ luật Sharia (luật hình sự của Hồi giáo) cho phép các hình phạt như ném đá, đánh bằng roi…

Minh Trung

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.

Posted by khaihuy

:

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.