TTO – Ngày 9-9, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff thông báo Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras có thể đã bị hệ thống giám sát bí mật của Mỹ tấn công gây thiệt hại về kinh tế lẫn chiến lược.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff – Ảnh: Reuters

“Nếu có bằng chứng rõ ràng, điều này đồng nghĩa với việc Mỹ không phải đưa thiết bị theo dõi để chống khủng bố mà là tấn công vào nền kinh tế và chiến lược của Brazil” – AFP dẫn lời bà Rousseff khẳng định.

Không chỉ nghe lén tổng thống của hai nước Brazil và Mexico, hôm 8-9 kênh truyền hình Globo của Brazil tiết lộ phía Mỹ đã theo dõi mạng lưới Internet của Petrobras qua các tài liệu mới mà nhà báo Glenn Greenward, người đang sống ở thành phố Rio de Janeiro (Brazil), cung cấp.

Theo Globo, doanh thu hằng năm của Petrobras đạt được khoảng 118 tỉ USD và dẫn đầu thế giới về khai thác dầu khí ở biển.

Brazil cáo buộc Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã nhúng tay vào việc này. Tổng thống Dilma Rousseff tuyên bố: “Chúng tôi sẽ dùng mọi biện pháp để bảo vệ đất nước, chính phủ và các doanh nghiệp nước mình”.

Hiện Brazil vẫn đang chờ phía Tổng thống Mỹ Barack Obama giải thích về những cáo buộc kể trên.

 Hà An 
khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!