TTO – Công nhân hệ thống ngầm tại Sao Paulo tuyên bố phát động một cuộc đình công mới trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chi phí tăng cao đang diễn ra trước thềm World Cup chỉ 7 ngày, theo AFP ngày 5-6.

Người biểu tình phản đối World Cup – Ảnh: AFP

Theo đó, cuộc đình công của các công nhân hệ thống tàu điện ngầm tại thành phố sầm uất với 20 triệu dân tại Brazil sẽ diễn ra vào giữa đêm nay, lúc 3 giờ GMT (tức 10 giờ sáng mai theo giờ Việt Nam).

Nếu cuộc đình công diễn ra, ước tính khoảng 4,5 triệu hành khách của hệ thống tàu điện ngầm tại Sao Paulo sẽ bị mắc kẹt và có thể gây ra tình trạng hỗn loạn.

Brazil đang đối mặt với làn sóng biểu tình và đình công trước thềm WC 2014 và các cuộc bầu cử vào tháng 10 năm nay.

Theo AFP, khoảng 400 quân nhân về hưu cùng gia đình đã tụ tập bên ngoài sân vận động Corinthians Arena để yêu cầu tăng lương hưu. Corinthians Arena là sân vận động diễn ra lễ khai mạc World Cup ngày 12-6.

Những người biểu tình chặn đường đi trong khu vực bằng 15 xe buýt và nhiều phương tiện giao thông nhỏ hơn, gây ách tắc giao thông hàng cây số.

Bên cạnh đó, khoảng 4.000 người biểu tình thuộc Phong trào Công nhân vô gia cư (MTST) cũng diễu hành hướng thẳng về khu vực trên.

MTST là nhóm biểu tình chính trong làn sóng biểu tình chống World Cup tại Brazil. Những người biểu tình cho rằng chính phủ nên sử dụng 11 tỉ USD chi cho World Cup vào những vấn đề cấp thiết hơn như giao thông, y tế và giáo dục.

 Anh Thư
khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!