(TNO) Mao Vạn Xuân vừa chính thức trở thành tân ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Trung Quốc cùng với Mã Kiến Đường, Vương Tác An tại Hội nghị trung ương 4 vừa kết thúc, đã gây bất ngờ cho giới quan sát tình hình Trung Quốc.

mao-van-xuan-500bMạo Vạn Xuân trong một cuộc họp tại Tập đoàn Sinosteel – Ảnh chụp từ màn hình Sinosteel

Đối với Mã Kiến Đường và Vương Tác An việc vào ghế ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Trung Quốc không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích, thì Mao Vạn Xuân là “nhân tố bí ẩn” và thực sự gây bất ngờ trong kỳ Hội nghị có nhiều biến động nhân sự lần này.

Sự xuất hiện của Mao Vạn Xuân  khiến các học giả bối rối và các nhà phân tích lục lọi những dữ kiện sơ sài về “nhân tố bí ẩn” này.

Mao Vạn Xuân  sinh vào tháng 10.1961, quê huyện Thang Âm, tỉnh Hà Nam, tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục chính trị đại học Hà Nam. Ông từng kinh qua các chức vụ Phó chủ tịch huyện, Trưởng phòng tuyên giáo, Bí thư huyện đoàn huyện Thang Âm; Phó bí thư huyện ủy huyện An Âm, Lâm Châu tỉnh Hà Nam.

Tháng 2.1998, ông giữ chức Phó bí thư thành ủy Châu Khẩu Địa, tỉnh Hà Nam; tháng 1.2001, làm Phó bí thư kiêm thị trưởng Hứa Xương tỉnh Hà Nam; tháng 1.2006, lên chức Bí thư kiêm thị trưởng Hứa Xương, Hà Nam; tháng 7.2010, làm Bí thư thành ủy Lạc Dương, tỉnh ủy viên Hà Nam; tháng 5.2013, thường ủy tỉnh ủy Thiểm Tây.

So với Vương Tác An và Mã Kiến Đường, Mao Vạn Xuân giữ chức vụ cấp địa phương, nên việc bổ nhiệm ông trở thành ủy viên T.Ư chính thức gây nhiều sự tò mò. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng đây là bước khởi đầu cho những bổ nhiệm tiếp theo của ông trong ban chấp hành T.Ư khóa 18 và các khóa sau.

Mã Kiến Đường sinh tháng 4.1958, quê Tân Châu, Sơn Đông, lấy bằng Tiến sĩ kinh tế học tại học viện khoa học xã hội của Trung Quốc. Từ năm 1993 đến nay, ông giữ nhiều chức vụ, trong đó có chức Tỉnh ủy viên, phó tỉnh trưởng Thanh Hải; Thường vụ tỉnh ủy, phó tỉnh trưởng Thanh Hải; Tổng cục trưởng tổng cục thống kê Trung Quốc.

Là một nhà kinh tế học nổi tiếng Trung Quốc, chuyên gia nghiên cứu kinh tế vĩ mô, Mã Kiến Đường từng đoạt giải thưởng khoa học kinh tế Tôn Trị Phương vào năm 1994, khi ông 36 tuổi. Theo các nhà quan sát, Mã Kiến Đường sẽ được sắp đặt một trong các vị trí quan trọng phụ trách mảng kinh tế quốc doanh của quốc gia đông dân nhất hành tinh.

Còn Vương Tác An, sinh tháng 5.1958, quê Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Từ năm 1977 đến nay, Vương Tác An giữ nhiều chức vụ quan trọng, trong đó có chức Giám đốc, Tổng biên tập nhà xuất bản Tôn giáo kiêm nhiệm Chánh văn phòng Cục tôn giáo quốc gia; Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tôn giáo; Tổng cục trưởng Tổng cục Tôn giáo quốc gia.

Vương Tác An có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, giao lưu giữa các tôn giáo. Ông được dự đoán sẽ giữ một trong các chức vụ thuộc mảng tư tưởng chính trị của Trung Quốc trong các kỳ đại hội sắp tới.

Trước đó, chiều 23.10, Hội nghị trung ương (T.Ư) 4 của đảng cộng sản Trung Quốc đã thông qua biên bản thẩm tra và nhất trí khai trừ Đảng tịch đối với 3 ủy viên chính thức Dương Kim Sơn, Tưởng Khiết Mẫn, Lý Đông Sinh và 3 ủy viên dự khuyết Vương Vĩnh Xuân, Lý Xuân Thành, Vạn Khánh Lương.

Minh Mẫn

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!