Cảnh sát Bakersfield đã bắt giữ một người đàn ông vì nghi ngờ giết người mà họ nói đã lái chiếc SUV nhỏ vào một nhóm người biểu tình và làm bị thương ít nhất một buổi tối thứ Sáu tại trung tâm thành phố Bakersfield.

Vụ việc xảy ra trong một cuộc biểu tình trước trụ sở Sở cảnh sát Bakersfield. BPD cho biết 200 đến 300 cá nhân đã biểu tình phản ứng với cái chết của George Floyd, một người đàn ông da đen đã bị giết ngày 25 tháng 5 tại Minneapolis trong khi bị cảnh sát bắt giữ.

Người biểu tình trươc Nhà Trắng

Cuộc biểu tình là một trong nhiều hoạt động diễn ra trên cả nước trong những ngày gần đây liên quan đến vụ việc.

BPD cho biết trong một thông cáo báo chí rằng Michael Tran, 31 tuổi, đã lái xe bởi những người biểu tình nhiều lần trong một chiếc Toyota RAV4. Anh ta nói chuyện với họ và có thể chống lại nhóm, cảnh sát nói.

Bản phát hành cho biết Trần ra hiệu cho một số người biểu tình, người đã tiếp cận chiếc xe. Tran tăng tốc nhanh chóng và lái xe qua đám đông, đánh một bé gái 15 tuổi và gây thương tích nhẹ, cảnh sát cho biết.

Cảnh sát đã bắt giữ Tran gần đó và tống anh ta vào nhà tù quận Kern, theo bản phát hành.

Cảnh sát cho biết trong khi đa số người biểu tình tuân thủ luật pháp hôm thứ Sáu, một số đại lộ Truxtun bị chặn, ném chai và đá vào các sĩ quan, và phá hoại Đài tưởng niệm sĩ quan BPD Fallen.

Ngay trước 9 giờ Một số người biểu tình đã từ chối một lệnh hợp pháp để giải tán, theo BPD. Kết quả là 10 cá nhân đã bị bắt vì nghi ngờ chống cự và cản trở các sĩ quan.

Bất cứ ai có thông tin liên quan đến vụ tấn công xe hoặc phá hoại của đài tưởng niệm cảnh sát đều được khuyến khích gọi 327-7111.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: