1

Bắc Hàn đã lên án Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sau khi Sony cho ra mắt phim The Interview về âm mưu giả tưởng nhằm ám sát ông Kim Jong-un.

Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng Quốc gia của Bắc Hàn cũng cáo buộc Hoa Kỳ đánh sập hệ thống internet của họ và dùng từ thóa mạ chủng tộc để mô tả ông Obama “liều lĩnh”.

Hãng Sony Pictures lúc đầu đã không công bố phim sau vụ tin tặc và những đe dọa đối với công ty.

Nhưng sau đó hãng đã cân nhắc lại và công bố phim hài vào ngày Giáng Sinh.

Một số nhà chỉ trích, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ, đã cảnh báo rằng tự do biểu đạt sẽ bị đe dọa nếu công ty hủy bộ phim.

‘Khỉ trong rừng’

Bộ phim gây tranh cãi đã được chiếu ở một số rạp chiếu phim ở Hoa Kỳ và cũng có trên mạng.

Hãng trăm rạp chiếu phim độc lập đã nhận chiếu phim nhưng các rạp lớn đã quyết định không chiếu.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Bảy, một người phát ngôn của Hội đồng Quốc phòng Quốc gia đả phá Hoa Kỳ vì đã chiếu “bộ phim phản động và dối trá làm tổn hại phẩm giá của giới lãnh đạo tối cao ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và khích động khủng bố”.

Tổng thống Obama, tuyên bố nói tiếp, “là thủ phạm chính buộc Sony Pictures Entertainment phải phát hành him bừa bãi”, và tống tiền các rạp chiếu phim ở Hoa Kỳ.

Tuyên bố còn nói: “Obama luôn liều lĩnh trong lời nói và hành động giống như con khỉ trong rừng nhiệt đới.”

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: