1

Giới chức Nam Hàn và Hoa Kỳ cho hay Bắc Hàn vừa bắn một tên lửa đạn đạo xuống biển phía đông.

Họ nói quả tên lửa này bay một quãng đường chừng 800km trước khi rơi xuống nước. Hiện chưa có thông báo gì từ phía Bắc Hàn về việc này.

Một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sau ̣đó nói Bắc Hàn còn bắn thêm hỏa tiễn thứ hai.

Trước đó Tổng thống Barack Obama đã đưa ra lệnh trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng sau các vụ thử hạt nhân và phóng vệ tinh.

Theo lệnh này, tài sản của chính phủ Bắc Hàn ở Hoa Kỳ bị đóng băng. Các công ty Mỹ cũng bị cấm xuất khẩu và đầu tư vào Bắc Hàn. Chính phủ Mỹ được trao thêm quyền hạn cho vào danh sách đen các cá nhân, kể cả người nước ngoài, làm ăn với Bình Nhưỡng.

Các vụ thử hạt nhân hôm 6/1 và phóng vệ tinh hôm 7/2 bị cho là vi phạm lệnh cấm hiện hành của Liên Hiệp Quốc.

‘Tấn công hạt nhân’

Hãng thông tấn Nam Hàn dẫn nguồn ẩn danh cho hay đã phát hiện ra quả tên lửa thứ hai nhưng có thể nó bị phá hủy trong không trung.

Đây là loại tên lửa tầm trung Rodong, phóng từ bệ phóng cơ động.

Với tầm che phủ 1.300km, tên lửa Rodong có thể vươn tới tất cả các nơi ở Nam Hàn và nhiều nơi ở Nhật Bản.

Trung tá Michelle Baldanza từ cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói: “Chúng tôi kêu gọi Bắc Hàn không có hành động làm tăng căng thẳng trong khu vực.”

Trước đó, Bắc Triều Tiên kết án một sinh viên Mỹ 15 năm lao động khổ sai vì “phạm tội nghiêm trọng” chống nhà nước.

Hoa Kỳ yêu cầu Bình Nhưỡng thả ngay lập tức Otto Warmbier, 21 tuổi, vốn bị bắt vì ăn trộm một bức vẽ cổ động tại một khách sạn trong khi thăm Bắc Hàn hồi tháng 1.

Hiện Hoa Kỳ và Nam Hàn đang có cuộc tập trận chung lớn nhất trong năm. Hoạt động thường niên này luôn gây căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.

Tuy nhiên năm nay Bình Nhưỡng dọa sẽ tấn công phủ đầu bằng hạt nhân đối với Mỹ và Nam Hàn.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: