TN – Quốc hội Đức ngày 14.3 đã bỏ phiếu phê chuẩn chức vụ thủ tướng đối với bà Angela Merkel.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trao quyết định bổ nhiệm chức thủ tướng cho bà Angela Merkel ngày 14.3 – Ảnh: REUTERS

Với 364 phiếu thuận, 315 phiếu chống và 9 phiếu trắng, bà Merkel chính thức được phê chuẩn trở thành thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp bà giữ chức vụ này.
Kể từ khi trở thành người đứng đầu chính phủ Đức vào năm 2005, bà Merkel với biệt danh “bà đầm thép” đã lèo lái đất nước với vai trò đầu tàu kinh tế của châu Âu. Bà nhiều lần được tạp chí danh tiếng TIME xướng tên là “nhân vật của năm”.
Mặc dù vậy, nữ thủ tướng thời gian qua cũng vấp phải chỉ trích từ giới đối lập liên quan đến chính sách mở cửa cho người nhập cư.
Theo Reuters, nhiệm kỳ lần này có thể là nhiệm kỳ cuối cùng và thách thức nhất đối với bà Merkel. Bà sẽ phải đối mặt với các vấn đề nội bộ, sau khi khá vất vả mới đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh.
Trong cuộc bầu cử hồi tháng 9.2017, liên danh Dân chủ Thiên Chúa giáo/Liên minh Xã hội Thiên Chúa giáo Bavaria (CDU/CSU) của bà chỉ giành được gần 33% số phiếu và phải mất hơn 4 tháng để đảng Dân chủ xã hội (SPD) chấp nhận liên minh. SPD chỉ đồng ý bắt tay với bà Merkel sau khi có được những cam kết chính sách đặc biệt.
Ngọc Mai

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.

Posted by khaihuy

:

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.