(TNO) Ngày 27.11, liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh với đảng Dân chủ xã hội (SPD), Reuters đưa tin.

Bà Merkel hy vọng sẽ tuyên thệ nhậm chức thủ tướng nhiệm kỳ 3 vào trung tuần tháng tới – Ảnh: AFP

Động thái này xảy ra hai tháng sau khi liên minh CDU/CSU của bà Merkel giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 22.9, song không đạt đủ số ghế để tự thành lập chính phủ.

Theo AFP, các đảng CDU/CSU và SPD đã đạt được thỏa thuận trên sau một cuộc đàm phán kéo dài 17 giờ liền.

Theo đó, các bên đã tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề gây tranh cãi, như tuổi về hưu sớm hơn và những thay đổi trong quy định cấp quốc tịch kép.

SPD giành được thỏa thuận chính về mức lương tối thiểu. Mức lương tối thiểu theo giờ là 8,5 euro/giờ (11,55 USD) sẽ có hiệu lực trên toàn nước Đức từ năm 2015.

Các bên cũng thống nhất là không tăng thuế theo như yêu cầu của CDU/CSU.

Bà Merkel hiện hy vọng sẽ có thể tuyên thệ nhậm chức thủ tướng nhiệm kỳ 3 vào ngày 17.12 tới, nếu các thành viên đảng SPD thông qua thỏa thuận này trong cuộc bỏ phiếu kín vào tháng tới.

Các vị trí nội các cũng sẽ được công bố sau cuộc trưng cầu ý kiến của các thành viên SPD.

Huỳnh Thiềm

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!