(TNO) Ba Lan đã đóng cửa lãnh sự quán của nước này ở Crimea, vùng lãnh thổ đang muốn tách khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga, hãng Reuters đưa tin ngày 9.3.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski – Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Radoslaw Sikorski ngày 8.3 cho biết nước ông đã sơ tán lãnh sự quán ở Crimea do “những hành động quấy nhiễu của các lực lượng Nga” tại đây.

“Do những quấy nhiễu liên tục của các lực lượng Nga tại đó, chúng tôi phải miễn cưỡng sơ tán lãnh sự quán của mình ở Crimea”, ông viết trên Twitter.

Lãnh sự quán Ba Lan được đặt ở Sevastopol, nơi đặt đại bản doanh Hạm đội biển Đen của Nga và cả Hải quân Ukrainenhưng hiện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền lâm thời tại Kiev.

Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết một lãnh sự quán khác của nước này tại thành phố Odessa của Ukraine sẽ đảm trách công việc của lãnh sự quán ở Sevastopol.

Quyết định của Ba Lan được đưa ra không lâu sau khi chính quyền thân Nga tại Crimea tuyên bố tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga vào ngày 16.3 tới.

Chính quyền lâm thời Ukraine tại Kiev đã kịch liệt phản bác kế hoạch này của chính quyền Crimea.

Trùng Quang

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!