Dân Oklahoma thu nhặt những gì còn lại sau trận bão, 21/5/13
Bộ trưởng Nội An Hoa Kỳ Janet Napolitano đi thăm Oklahoma hôm nay để đánh giá các nỗ lực khắc phục thiên tại thành phố Moore, nơi bị cơn bao lốc tàn phá, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 240 người bị thương.

Bộ Nội an bao gồm Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang, là cơ quan có các đội cứu hộ chuyên trách công tác tìm kiếm cứu hộ và hồi phục, đánh giá thiệt hại và phân phối trợ giúp của chính phủ liên bang đến cho các nạn nhận bị ảnh hưởng trận bão lốc hôm thứ Hai vừa qua.

Trận bão đã tàn phá nhiều khu vực rộng lớn của thành phố nằm ở miền trung Hoa Kỳ với sức gió mà các nhà khí tượng mô tả là lên đến ít nhất 322 kilômét một giờ.

Gíam đốc sở cứu hỏa thành phố cho biết các nhân viên cứu hộ sẽ không ngừng tìm kiếm người còn sống sót, và dự trù sẽ tìm trong các đống đổ nát của nhà cửa ít nhất mỗi chỗ ba lần.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố đây là một thảm họa lớn tại Oklahoma. Ông nói người dân thành phố Moore không đơn độc trong nỗ lực hồi phục và tái thiết.

HungViet

HungViet

Posted by HungViet

: