Các nhóm thương mại cũng khuyến khích Hạ Viện sớm thông qua nợ trần, và TT Obama cũng như trưởng khối đa số Thượng Viện là nghị sĩ Harry Reid cũng yêu cầu quốc hội nâng nợ trần vô điều kiện.

Chuyện nợ trần quốc gia Mỹ lại đến hồi chú ý tiếp. Bộ trưởng tài chánh Jacob Lew lưu ý quốc hội phải nâng mức trần nợ càng sớm càng tốt, chậm nhất là ngày 27 tháng 2 tới.

Trong lá thư của ông Jacob Lew gửi đến chủ tịch Hạ Viện John Boehner, có đoạn: “Tất cả mọi nguồn tiền sẽ bị cạn kiệt trong 3 tuần.”

Theo lịch trình của dân biểu Eric Cantor, lãnh tụ Cộng Hòa tại Hạ Viện, thì cuộc bỏ phiếu về vấn đề này sẽ xảy ra vào tuần tới.

Phía Cộng Hòa cho biết họ sẽ có những đòi hỏi để đổi lấy sự nhượng bộ, nhưng chưa rõ ràng là những đòi hỏi gì.

Photo courtesy: Bloomberg

Trong thư gửi cho chủ tịch John Boehner, ông Jacob Lew nói: “Sẽ là một lỗi lầm nếu đợi đến giờ chót mới ra tay. Ngân sách sẽ bốc hơi ngay tức thì.”

Các nhóm thương mại cũng khuyến khích Hạ Viện sớm thông qua nợ trần, và TT Obama cũng như trưởng khối đa số Thượng Viện là nghị sĩ Harry Reid cũng yêu cầu quốc hội nâng nợ trần vô điều kiện.

Nhóm Business Roundtable, đại diện cho các tổng giám đốc các công ty lớn của Mỹ, cũng khuyến cáo rằng “bất cứ việc không thể trả nợ nào của chính phủ liên bang cũng gây ra những hậu quả tàn phá lâu dài đối với tất cả người Mỹ.”

Theo nhận định có lẽ lần này việc nâng nợ trần sẽ dễ dàng hơn vì là năm bầu cử, không ai muốn mình là “vật tế thần” cho vấn đề này.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: