(TNO) Anh đã công bố kế hoạch chi trên 6,5 tỉ USD để mua 657 máy bay không người lái quân sự (UAV).

UAV Reaper MQ-9 của Mỹ – Ảnh: Reuter

Số UAV mà Anh dự kiến mua bao gồm 10 chiếc Reaper MQ-9 do Mỹ sản xuất, được trang bị tên lửa Hellfire và bom điều khiển bằng tia laser, có thể bay ở độ cao trên 6.000 m trong vòng trên 20 giờ, theo Đài tiếng nói nước Nga ngày 19.1.

Anh còn mua 324 trực thăng không người lái siêu nhỏ Black Hornet Nano (Na Uy) với chiều dài 10 cm và rộng 2,5 cm, dùng để bay vào các căn cứ địch để quay video và chụp ảnh thu thập thông tin tình báo.

Ngoài ra, Anh còn mua 8 chiếc ScanEagles, 222 chiếc Desert Hawks (Mỹ), một loại UAV do thám với sải cánh dài 1,3 m và những UAV khác.

Đài tiếng nói nước Nga dẫn truyền thông Anh cho rằng các UAV sẽ chiếm 1/3 số lượng máy bay quân sự của lực lượng Không quân Anh vào năm 2030.

Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền lo ngại các UAV sẽ được dùng để do thám những người dân vô tội.

Mặc dù một số nước trên thế giới chỉ trích việc sử dụng UAV trong các chiến dịch quân sự khiến thường dân thiệt mạng, nhưng các lãnh đạo nước Anh vẫn cho rằng UAV là một thứ vũ khí hiệu quả và nên được sử dụng nhiều hơn trong tương lai.

Phúc Duy

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!