(TNO) Thượng viện Anh ngày 1.2 chính thức bác bỏ dự luật tổ chức trưng cầu dân ý về việc nước này ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), theo AFP.

Anh “tạm thời” vẫn còn là thành viên của EU – Ảnh: Reuters

Đây là một “đòn choáng váng” đối với Thủ tướng David Cameron, vốn từng hứa với các cử tri sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về EU.

Ông Cameron nhiều lần cho thấy ý định muốn cải tổ thể chế của EU cũng như quan hệ giữa Anh với liên minh của khu vực.

Tuy nhiên, đảng Bảo thủ cầm quyền vẫn khẳng định nếu chiến thắng trong kỳ tổng tuyển cử vào năm sau sẽ tìm được biện pháp để tổ chức trưng cầu.

Công đảng đối lập thì cho biết không hoàn toàn bác bỏ khả năng tổ chức nhưng phản đối trưng cầu dân ý về EU được đưa vào một dự luật “vì gây ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư kinh tế”.

Lâu nay, Anh tuy thuộc EU nhưng luôn giữ khoảng cách với liên minh của khu vực, thậm chí gần như “đứng ngoài cuộc chơi” khi không sử dụng đồng euro, không gia nhập hiệp ước Schengen về miễn thị thực cho những nước có ký kết…

Lan Chi

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!