1

Một vụ nổ và hỏa hoạn do pháo hoa tại một ngôi đền Hindu ở bang Kerala, Ấn Độ khiến ít nhất 100 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương, theo giới chức cảnh sát

Vụ nổ xảy ra khi có hàng ngàn người đang tham dự lễ mừng năm mới tại địa phương.

Nguyên nhân chính khiến nhiều người chết là do một tòa nhà trong ngôi đền bị sụp.

Vụ nổ xảy ra lúc khoảng 03h30 giờ địa phương (22:00 GMT thứ Bảy 09/04), chỉ vài tiếng sau khi buổi lễ bắt đầu tại thị trấn Paravur, quận Kollam.

Các nhân chứng cho biết tại hiện trường rất hỗn loạn với đội ngũ cứu hộ và các xe ủi đang nỗ lực dọn dẹp để tìm người sống sót, trong khi đó một đội ngũ bác sĩ được gửi đến từ Delhi để điều trị nhiều nạn nhân bị bỏng nặng, với nhiều người ở trong tình trạng nghiêm trọng trong bệnh viện.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bay ngay đến Kerela và nói “không thể dùng từ ngữ để nói lên sự đau thương” về sự cố này.

“Bị bê tông văng trúng”

Image copyright Reuters
Image caption Các nhân viên cấp cứu tác nghiệp ở hiện trường sau vụ nổ.

Cảnh sát trưởng của Kerela, Senkumar nói có rất nhiều nạn nhân bị cháy xém và không thể nhận diện nên phải dùng đến phương pháp kiểm tra DNA.

Tòa án địa phương cho biết đã từ chối cấp phép cho buổi trình diễn pháo hoa năm nay do không đảm bảo an toàn và những phàn nàn từ cư dân về sự nguy hiểm của những lần bắn pháo hoa trong quá khứ.

“Nhà cửa của chúng tôi đều bị hư hỏng nặng. Mọi thứ đều biến mất… Nếu chúng tôi ở trong nhà vào đêm qua, có lẽ chúng tôi đã chết”, cư dân Anitha Prakash nói với BBC Hindi.

Một trong số những nạn nhân thiệt mạng do một mảnh bê tông văng trúng cách hiện trường vụ nổ khoảng 1 km.

“Những mảnh bê tông to bay trong không trung và rơi vào vườn nhà chúng tôi”, Jayashree Harikrishnan nói.

Chính quyền Kerela đã ra lệnh điều tra và cảnh sát đang lên kế hoạch bắt giữ đối với ban quản lý ngôi đền và những người nhận trình diễn pháo hoa.

“Ngay cả việc chứa pháo hoa cũng không được cấp phép”, thị trưởng Kerela Oommen Chandy nói.

Image caption Cấp cứu nạn nhân trong vụ nổ và hỏa hoạn ở ngôi đền.

Sự cố xảy ra đúng lúc Công Tước và Công Nương vùng Cambridge vừa đến Mumbai cho chuyến thăm Ấn Độ và Bhutan trong vòng bảy ngày.

Sau khi được thông báo, Công Tước và Công Nương Anh đã gửi lời thăm hỏi đến những người đang ra sức giúp đỡ những nạn nhân, Điện Kensington cho biết.

Kerela cũng đang trong giai đoạn bầu cử chính quyền mới nhưng các đảng chính trị đã hoãn tất cả hoạt động tranh cử để tỏ lòng thương tiếc đối với nạn nhân.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: